Người Kurd mất hầu hết các địa bàn chiến lược vào tay quân đội Iraq

Quang Anh |

Các lực lượng vũ trang Iraq cũng giành được quyền đã kiểm soát thị trấn biên giới Rabi'a chiều ngày 16.10.2017, sau cuộc hành quân ngắn trong vùng người Kurd sinh sống thuộc tỉnh Nineveh.

Lực lượng vũ trang Iraq, chủ lực là đơn vị cảnh sát Liên bang tiến hành cuộc tấn công mới sáng ngày 17.10.2017, tấn chiếm hai thị trấn biên giới quan trọng phía tây bắc cao điểm Tal 'Afar từ lực lượng dân quân người Kurd Peshmerga.

Khi chiến dịch bắt đầu, lực lượng Kurdish Peshmerga tại khu vực Rabi'a tự rút lui khỏi các điểm chốt và các địa bàn mà không giao chiến với cảnh sát Liên bang Syria, quân đội và lực lượng cảnh sát Liên bang Iraq.

Cảnh sát Liên bang Iraq hiện đang chuẩn bị tiến vào thị trấn Zumar gần đó, vẫn do lực lượng Peshmerga kiểm soát.

Quân đội Iraq tiến vào giành lại thành phố Kirkuk - thủ phủ của khu tự trị người Kurd - video truyền thông Iraq

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại