Người hùng trước Đông Timor chỉ ra điểm yếu nhất của U22 Thái Lan

Đoàn Dự |

Cả Worachit, người ghi bàn cho U22 Thái Lan tối qua và HLV Worrawoot Srimaka đều liên tục nhắc tới một vấn đề của đội nhà, đấy được xem là lý do khiến toàn đội chơi kém.

Chia sẻ sau trận thắng sít sao Đông Timor 1-0, Worachit cho biết: "Tôi vui mừng khi đội có 3 điểm đầu tiên ở giải. Chúng tôi cần vượt qua từng trận một. Toàn đội cần đoàn kết để làm được điều đó".

"Các phương án chiến thuật cần được thực hiện tốt. Chúng tôi có vẻ đang hơi chậm và bỏ lỡ nhiều cơ hội. HLV luôn đề ra nhiều chiến thuật cho toàn đội. Dù sao thì trận này, chúng tôi cũng đã thi đấu tốt hơn trận trước đó" - Worachit tiếp.

"Đoàn kết" là điều được cả Worachit và HLV Worrawoot Srimaka nhắc tới về vấn đề của U22 Thái Lan. Hôm qua, tờ Siam Sport có một bài viết chỉ ra 5 điểm chưa được của U22 xứ Chùa tháp, trong đó có vấn đề gắn kết kém.

Lối chơi sở trường của bóng đá Thái Lan là tik tok và nó đòi hỏi sự gắn kết cực tốt ở tất cả các tuyến. Đặc biệt trong hoàn cảnh thiếu những ngôi sao như các lứa dự SEA Games trước đây thì đáng lẽ U22 Thái Lan cần đẩy mạnh sức mạnh tập thể hơn nữa nhưng ngược lại, đó đang là điểm yếu của họ.

Quân thua thì buộc phải trách tướng. Nếu một CLB thi đấu thiếu gắn kết, không ai ngoài HLV Worrawoot Srimaka chịu trách nhiệm đầu tiên. Thời gian cho vị chiến lược gia này không còn nhiều và hãy xem liệu ông cùng các học trò có thể thi đấu khởi sắc hơn?

Bảng B SEA Games: U22 Thái Lan 1-0 U22 Timor Leste

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại