Người đứng đầu Roscosmos tuyên bố Mỹ có thể đang cân nhắc "ngắt kết nối" Nga khỏi thứ này

Bách Tùng |

Đài RT (Nga) cho biết tới thời điểm hiện tại, chưa có quan chức Mỹ nào công khai đề cập tới khả năng này.

Đài RT (Nga) đưa tin, mới đây người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) đã cảnh báo rằng Mỹ có thể ngắt kết nối Nga khỏi hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS như một phần trong gói trừng phạt Nga vì cuộc xung đột quân sự tại Ukraine.

"Bạn có biết rằng hiện tại Mỹ đang xem xét khả năng ngắt kết nối Nga khỏi GPS trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt hay không?" - ông Dmitry Rogozin, Tổng giám đốc Roscosmos, nói với báo giới ngày hôm nay (19/3). "Bạn có biết không? Chắc là không. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng [Mỹ] đang cân nhắc lựa chọn đó."

GPS là hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu do Mỹ phát triển và vận hành. Đây cũng là hệ thống được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Tuy nhiên, ông Rogozin cho biết người dân "không cần quá lo lắng" nếu Washington thực sự làm điều đó, vì Nga có hệ thống định vị vệ tinh GLONASS do nước này tự phát triển, mọi điện thoại thông minh đều có thể kết nối và vẫn hoạt động bình thường.

RT cho biết tới thời điểm hiện tại, chưa có quan chức Mỹ nào công khai đề cập khả năng ngắt kết nối Nga khỏi hệ thống GPS như một biện pháp trừng phạt.

Sau khi Nga phát động cái họ gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine, Mỹ, EU và các đồng minh khác của Mỹ đã tung ra nhiều đòn trừng phạt nhằm gây áp lực lên Nga.

Trong số những biện pháp trừng phạt và cấm vận bao gồm việc loại nhiều ngân hàng lớn của Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, đóng băng một phần lớn dự trữ ngoại hối của Nga và nhiều thương hiệu nước ngoài tuyên bố rút khỏi thị trường Nga.

Đáp lại, Nga cũng đã tuyên bố những biện pháp đáp trả như cấm xuất khẩu hàng trăm mặt hàng và trừng phạt nhiều cá nhân./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại