Người dân thế giới chọn ai làm lãnh đạo của mình: Putin hay Trump?

Phan Hồng Hà |

Câu hỏi được đặt ra là: Quý vị muốn nhìn ông Putin hay ông Trump trong vị trí lãnh đạo đất nước mình?

Mới đây, Romir - một công ty chuyên nghiên cứu phân tích kinh tế xã hội và truyền thông, đại diện của tổ chức phân tích dư luận Gallup nổi tiếng ở Nga và các nước SNG (Cộng đồng các quốc gia độc lập) đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận ở hàng chục quốc gia trên thế giới.

Câu hỏi được đặt ra là: Quý vị muốn nhìn ông Putin hay ông Trump trong vị trí lãnh đạo đất nước mình?

Kết quả là hơn 1/4 (29%) số người được hỏi ở hàng chục quốc gia muốn xem ông Putin là tổng thống nước họ.

Con số đó đối với ông Trump là 17%. Chỉ có 9 quốc gia trên thế giới muốn thấy Donald Trump trong cương vị lãnh đạo nước mình, trong số đó có Kosovo, Albania, Philippines, cộng hòa Séc, Anh và Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin được lợi thế ở 25 quốc gia, trong số đó ngoài các nước bạn bè truyền thống, còn có Đức, Pháp và Ireland.

Trong khi đó, 45% cư dân 20 nước bày tỏ ý kiến sẽ từ chối cả hai ứng cử viên cho chức vụ lãnh đạo "quốc gia của họ".

Chủ tịch Gallup International Kancho Stoychev nhận định:

"Ông Donald Trump mới chỉ ở Nhà Trắng một năm, và các mối quan hệ quốc tế không giống như trước. Nền kinh tế và sức mạnh quân sự của Mỹ đang tăng lên, và Tổng thống Trump đang cố gắng tạo lập hình ảnh với toàn thế giới. Sự độc tôn của Mỹ trong nền chính trị thế giới đã không còn được chấp nhận như một cường quốc độc tôn".

Romir được nằm trong danh sách 100 các tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới, theo Research Rating Ltd. Cũng theo đánh giá của tổ chức này, Romir là cơ quan nghiên cứu lớn nất Trung và Đông Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại