Người đàn ông truy sát cả nhà ở Bắc Ninh đã bị bệnh viện trả về

Hoàng Hải |

Do bị thương rất nặng, hiện bệnh viện đã trả Vũ Xuân Điệp về nhà và thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày, giờ.

Chiều 13/4, PV đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Công Khôi - Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Bắc Ninh về Vũ Xuân Điệp (trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), người truy sát cả nhà khiến con gái Vũ Kim N. (4 tuổi) tử vong, vợ là Nguyễn Thị G. (SN 1985), con gái Vũ Thanh T. (9 tuổi) và mẹ là Nguyễn Thị M. (62 tuổi) bị thương nặng.

Thượng tá Khôi cho biết, hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án. Tuy nhiên chưa ra quyết định khởi tố bị can bởi nghi phạm gây án là Vũ Xuân Điệp bị thương rất nặng, nguy kịch hiện bệnh viện đã trả về nhà.

Trước đó, cháu Vũ Thanh T. (con gái Điệp) và bà Nguyễn Thị M (mẹ Điệp) cho biết, vào tối 9/4, sau khi ăn cơm xong, Điệp đã đi uống bia một mình đến khuya mới về nhà.

Khi về đến nhà, vợ chồng Điệp đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Điệp đã vào phòng ngủ của vợ và 2 con gái rồi ra tay truy sát cả 3 mẹ con.

Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của con dâu và cháu gái, bà Nguyễn Thị M. đang ngủ ở dưới tầng 1 chạy lên thì cũng bị Điệp đâm trọng thương.

Sau khi gây án, thấy hàng xóm chạy sang đập cửa, Điệp đã bỏ lên mái tầng 2 rồi khóa cửa cố thủ.

Ông Nguyễn Thế Chín – Chủ tịch Phường Đình Bảng (Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, thời điểm vụ việc xảy ra sự việc là lúc mọi người trong gia đình Điệp vẫn đang trong giấc ngủ.

Tại địa phương, ông Chín cho biết, Điệp không có biểu hiện nghiện hút, sinh hoạt trong cộng đồng bình thường. Hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt, bố anh này bị tai biến mạch máu não, bán thân bất toại. Có thể theo người dân kể, do Điệp bị trầm cảm nên mới xảy ra sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại