Người dân mua rắn dài 2m định làm thịt, phát hiện là hổ mang chúa nên mang giao nộp

PV |

Anh Tuấn đã mua cá thể rắn trên đường với ý định mang về làm thịt để ăn.

Hôm qua (10/1), Hạt Kiểm lâm TP.Biên Hòa đã tiếp nhận và tiến hành thả về rừng tự nhiên một cá thể rắn hổ mang chúa – một loài động vật nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới cần phải được bảo vệ.

Sau khi tiếp nhận cá thể rắn này, lực lượng kiểm lâm Biên Hòa tiến hành thả về rừng môi trường tự nhiên tại khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai.

Theo lực lượng Kiểm Lâm, đối với loại động vật thuộc nhóm IB như rắn hổ mang chúa, nếu phát hiện hành vi săn bắt, buôn bán vận chuyển trái phép đều bị khởi tố hình sự theo quy định.

Theo ghi nhận từ báo Đồng Nai, con rắn trên có chiều dài khoảng 2 mét, nặng gần 2 kg.

Người dân mua rắn dài 2m định làm thịt, phát hiện là hổ mang chúa nên mang giao nộp - Ảnh 1.

Hổ mang chúa nặng khoảng 2kg, dài trên 2m. Ảnh: Báo Nhân dân

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, anh Nguyễn Ngọc Tuấn (30 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP Biên Hòa) trong lúc đi chơi ngang qua địa bàn thị xã Long Khánh thấy người dân bán một con rắn rất lớn (trọng lượng khoảng 2kg, dài trên 2m) ở lề đường. Anh Tuấn đã mua về với ý định làm thịt nhậu.

Tuy nhiên, khi mang về đến nhà, anh Tuấn nghi ngờ con rắn này thuộc loài động vật quý hiếm nên đã báo cho ông Đặng Đức Huyên, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Biên Hòa ở gần nhà sang nhận diện.

Kết quả, con rắn trên được xác định là rắn hổ mang chúa (có tên khoa học là Ophiphagus hannah). Đây là loài động vật cấp quý hiếm thuộc nhóm 1B, đang bị đe dọa tuyệt chủng do bị săn bắt và buôn bán trái phép.

Sau khi xác định đây là loại rắn quý hiếm, anh Tuấn đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng kiểm lâm.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại