Ngoài U23 Việt Nam, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa cũng chỉ trích chủ nhà Indonesia

Domino |

U23 Việt Nam không phải là đội tuyển duy nhất có những điều không hài lòng với chủ nhà Indonesia.

Theo tờ Bola Sport, đã xuất hiện những phàn nàn đến từ một vài đội U23 tham dự Asiad 2018. U23 Việt Nam là nổi bật nhất với chuyện sắp xếp sân tập và cuối cùng phải chấp nhận đến một "sân ruộng". Ngoài ra còn có U23 Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa.

Ngoài U23 Việt Nam, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa cũng chỉ trích chủ nhà Indonesia - Ảnh 1.

Hình ảnh trên sân tập của U23 Việt Nam.

Trong buổi tập đầu tiên tại trung tâm Bung Karno, Jakarta, U23 Đài Bắc Trung Hoa không được cung cấp bóng và nước uống. Điều này khiến việc tập luyện bị đình trệ và gặp nhiều khó khăn.

Phía Nhật Bản thì than thở về chất lượng của phòng truyền thông sân Patriot, Bekasi. Theo nhà báo Sato Yasuke, căn phòng bị hỏng điều hòa và rất nóng nực. Bên cạnh đó trong phòng còn có rất nhiều muỗi. Các phóng viên phải làm việc trong điều kiện muỗi bay vo vo quanh mình.

Quay trở lại câu chuyện sân tập của U23 Việt Nam. Cả phía Việt Nam lẫn Indonesia đều cho rằng lỗi không thuộc về mình. HLV Park Hang-seo đang lo rằng nếu mọi chuyện không được giải quyết, U23 Việt Nam sẽ còn tiếp tục gặp khó về sân tập trong những ngày tới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại