"Vấn đề sân bãi thì Việt Nam gặp nhiều rồi nhưng lần này cảm giác là khó khăn nhất"

Đoàn Dự (Ảnh: Tuấn Mark) |

Cho rằng khó khăn U23 Việt Nam đang gặp ở Indonesia khá nghiêm trọng nhưng HLV Đặng Phương Nam lạc quan đấy có thể sẽ là động lực để đội chiến đấu máu lửa hơn.

Những ngày qua, U23 Việt Nam đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp U23 Pakistan. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã không thể tập luyện do vấn đề phối hợp tìm sân bãi ở Indonesia chưa tốt.

Vào hôm qua, U23 Việt Nam đã tự tìm sân tập cho mình, nhưng điều kiện mặt sân rất xấu. Sau đó, đội chuyển vào tập ở sân cỏ nhân tạo, nhưng dĩ nhiên cũng không thể tốt vì mặt sân đấu là cỏ tự nhiên.

"Những chuyện vừa qua tất nhiên là có ảnh hưởng tới tâm lý và chuyên môn của cầu thủ. Những chuyện như vậy khi chúng tôi còn thi đấu cũng đã gặp nhiều rồi. Nhưng lần này cảm giác là khó khăn nhất.

Nếu không tập luyện sẽ ảnh hưởng tới nhịp vận động của cầu thủ, tới phong độ và ý đồ xây dựng, tập luyện chiến thuật của HLV. Tất nhiên, với vai trò HLV thì họ có thể biến những điều đó thành liệu pháp tinh thần, để các cầu thủ quyết tâm hơn" - HLV Đặng Phương Nam nhận định.

Vấn đề sân bãi thì Việt Nam gặp nhiều rồi nhưng lần này cảm giác là khó khăn nhất - Ảnh 1.

Sau vài buổi phải tập trên sân bê tông gần khách sạn, U23 Việt Nam đã tự kiếm một sân tập của Samsung nhưng điều kiện không tốt (Ảnh: Tuấn Mark).

Chung quan điểm với HLV Đặng Phương Nam, cầu thủ Quế Ngọc Hải tiết lộ dù khó khăn là có, nhưng tâm lý các cầu thủ của thầy Park vẫn khá tốt.

"Chuyện ảnh hưởng hay không thì còn tùy cầu thủ. Nhưng cá nhân tôi thấy các cầu thủ vẫn thoải mái thôi, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tất nhiên là có khó khăn nhưng để nói có ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu không thì có lẽ không ảnh hưởng nhiều.

Không được tập trên mặt sân tốt thì ảnh hưởng đầu tiên là sự hào hứng trong buổi tập. Ở mặt sân xấu quá thì tập chiến thuật cũng rất khó, khó vận hành tốt được. Không có mặt sân tốt tất nhiên sẽ ảnh hưởng rồi".

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của các buổi tập sát ngày thi đấu, cầu thủ SLNA cho biết: "Các buổi tập gần với ngày thi đấu rất quan trọng. Nó là những buổi tập cần thiết cho trận đấu cũng như duy trì sự hưng phấn. Tuy nhiên, em nghĩ BHL sẽ có cách để cầu thủ giữ được sự quyết tâm thôi".

Bên cạnh việc gặp rắc rối về sân tập, U23 Việt Nam cũng sẽ không được tập làm quen sân thi đấu trước một ngày. Vấn đề tưởng đơn giản nhưng cũng sẽ gây nhiều phiền toái.

"Tập làm quen sân là để quen với mặt cỏ, độ nảy của bóng, không gian của sân – không gian thi đấu. Đó là những điều cơ bản nhất và nếu chúng ta không được làm quen, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng" - HLV Đặng Phương Nam chia sẻ.

"Cá nhân tôi chưa đi đá giải nào mà không được tập làm quen sân trước trận đấu một ngày cả. Thiếu buổi đó thì mặt sân có thể trơn hoặc ì hơn mình nghĩ, độ nảy của bóng chưa quen… nếu được vào sân làm quen thì sẽ có lợi hơn và hào hứng hơn" - Quế Ngọc Hải tiếp.

Vấn đề sân bãi thì Việt Nam gặp nhiều rồi nhưng lần này cảm giác là khó khăn nhất - Ảnh 2.

Thầy trò HLV Park Hang-seo cần lấy khó khăn làm động lực (Ảnh: Tuấn Mark).

Tất nhiên, cả U23 Việt Nam và U23 Pakistan đều không được làm quen sân và đều chịu bất lợi chung nên khó biết bên nào thiệt thòi hơn. Chỉ biết, việc không được làm quen sân như lý giải ở trên sẽ phần nào làm chất lượng chuyên môn chung của trận đấu giảm sút, ít nhất là ở những phút đầu.

Chia sẻ về cuộc chiến với Pakistan, HLV Park Hang-seo cho biết sẽ dùng sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Đến đây, HLV Đặng Phương Nam có đôi chút lo lắng.

"Không có trận nào dễ dàng cả. Mình chủ trương tấn công, kiểm soát bóng để chiến thắng thôi nhưng các đối thủ đều rất khó lường. Cá nhân tôi vẫn tin vào chiến thắng nhưng sẽ không đơn giản. sơ đồ 3-4-3 của chúng ta vẫn chưa vận hành trơn tru và ổn định".

Về phần mình, Quế Ngọc Hải cho rằng ở trận đầu tiên, U23 Việt Nam sẽ chưa thể hiện được những gì tinh túy nhất, cả chủ quan (giấu bài) lẫn khách quan, nên dù thắng cũng sẽ chỉ cách biệt tối thiếu.

"Từ cấp trẻ tới ĐTQG chúng ta đều chưa gặp Pakistan. Dưới thời HLV Park Hang-seo các đội thường chơi 3-4-3 và 3-5-2, cũng khá quen thuộc.

HLV Park chắc chắn đã có những phương án đối đầu Pakistan nên cá nhân tôi vẫn kì vọng sẽ là một chiến thắng. Có lẽ sẽ là chiến thắng tối thiểu thôi, vì ở trận đầu, dù mình mạnh hay yếu thì cũng sẽ chưa hoàn hảo".

Cuối cùng, tâm sự về các cầu thủ U23 Việt Nam vốn thân thiết với mình, Ngọc Hải gửi lời chúc:

"Nói chuyện với các cầu thủ U23 Việt Nam thì tôi thấy họ vẫn rất thoải mái và tự tin, rất hưng phấn để làm nên một kì tích nữa. Tôi chúc các cầu thủ sẽ tự tin, thoải mái và thi đấu thật tốt. Điều quan trọng nhất là giành được chiến thắng".

"Nói chuyện với các cầu thủ U23 Việt Nam thì tôi thấy họ vẫn rất thoải mái và tự tin, rất hưng phấn để làm nên một kì tích nữa. Tôi chúc các cầu thủ sẽ tự tin, thoải mái và thi đấu thật tốt. Điều quan trọng nhất là giành được chiến thắng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại