Ngoại trưởng Nga Lavrov: Chuyện Iran rút quân hoàn toàn khỏi Syria là "rất hoang đường"

Tất Đạt |

Tuần trước, tờ báo tiếng Ả Rập Al-Hayat đưa tin rằng ông Trump sẽ đặt vấn đề buộc Iran phải rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Syria làm ưu tiên hàng đầu trong thượng đỉnh Mỹ-Nga.

Theo Times of Israel (TOI), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng việc Iran rút quân hoàn toàn khỏi Syria là chuyện "rất hoang đường".

Trả lời sau cuộc gặp với người đồng cấp người Jordan tại Moskva, ông Lavrov cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn ở vùng phía nam được kí kết bởi Nga, Jordan và Mỹ đã tạo tiền đề yêu cầu các lực lượng không phải quân đội Syria rút khỏi khu vực biên giới giáp với Israel.

Nhưng bên cạnh đó, theo ông Lavrov, Iran - với vai trò là một trong những quốc gia giữ vai trò then chốt trong khu vực - sẽ "không thể nào" từ bỏ lợi ích tại Syria. Ông Lavrov bày tỏ muốn các cường quốc trong khu vực đàm phán giải quyết những khiếu nại chung và từ đó thông qua thỏa thuận nhằm giải quyết bất ổn.

Israel đã nhiều lần tuyên bố rằng sẽ không bao giờ đồng tình với sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria, và gần đây đã thừa nhận việc không kích các mục tiêu của Iran trong lãnh thổ Syria.

Cùng lúc, Israel cũng tấn công các hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm vào chiến cơ của Israel giữa đợt không kích.

Tel Aviv cáo buộc Tehran đang tìm cách chiếm những khu vực quan trọng tại biên giới khi quân đội Syria của chính phủ tổng thống Bashar Assad đã quét sạch được các nhóm nổi loạn. Mỹ và Israel coi sự hiện diện của quân đội Iran trong khu vực là mối đe dọa thường trực.

Nga và Iran đã cung cấp hỗ trợ quân sự quan trọng cho lực lượng của ông Assad, giúp vị tổng thống giành được ưu thế trong cuộc nội chiến kéo dài 7 năm.

Thủ tướng Israel tố Iran nói dối về chương trình hạt nhân

Ông Lavrov khẳng định tổng thống Nga Putin và tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận tình hình miền nam Syria trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới vào ngày 16/7 tại Helsinki, Phần Lan.

Tuần trước, tờ báo tiếng Ả Rập Al-Hayat đưa tin rằng ông Trump sẽ đặt vấn đề buộc Iran phải rút quân khỏi lãnh thổ Syria làm ưu tiên hàng đầu trong cuộc đàm phán.

Các quan chức Mỹ cho rằng Nga sẽ không muốn "trả giá đắt" khi quân đội Iran vẫn tiếp tục ở Syria. Bên cạnh đó, có nguồn tin thông báo Washington đã "bật đèn xanh" cho Israel tấn công căn cứ, khí tài của Iran tại Syria.

Trong khi đó, phe nổi dậy Syria sắp hết thời hạn phải lựa chọn giữa việc đầu hàng ở vùng phía nam hoặc tiếp tục chiến đấu với liên minh Nga - quân chính phủ Syria.

Hai tuần vừa qua, Moskva đã hỗ trợ lực lượng của ông Bashar Assad trong việc giành lại vùng lãnh thổ tại các tỉnh Daraa và Quneitra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại