Ngoài bầu Hiển, còn có một đại gia âm thầm đứng sau Quang Hải?

Đoàn Dự (Ảnh: Quang Liêm) |

Ông bầu nổi tiếng của làng futsal Việt Nam được cho là đã tài trợ rất nhiều, để góp phần tạo nên một tài năng sáng chói mang tên Quang Hải như hôm nay.

Mới đây, nhà văn, nhạc sĩ, nhà báo Hà Quang Minh có chia sẻ bất ngờ về mối quan hệ giữa bầu Tú và Quang Hải. Anh viết:

"Người đàn ông này là ai? Có khi bạn không biết, nhưng bây giờ thì bạn nên biết.

Ông ấy là ông Trần Anh Tú, một doanh nhân. Doanh nghiệp của ông ấy tên là Thái Sơn Nam. Nhưng người ta biết đến ông Tú ở bên bóng đá nhiều hơn.

Năm 2009, khi Quang Hải mới là cậu bé 12 tuổi còn tập bóng đá ở lò Gia Lâm, nơi mà người Hà Nội hay nói vui là lò Hoàng Anh Gia Lâm, ông Tú xuất hiện, tài trợ cho lò này mỗi năm 1 tỷ và việc tài trợ cho lò đào tạo này đến tận bây giờ vẫn còn tiếp tục. Nghe nói là số tiền tài trợ đã tăng lên nhiều rồi. Và ông Tú không muốn làm ầm ĩ lên chuyện tài trợ này, nên cũng chỉ những người trong giới mới biết (bao gồm cả những phóng viên thể thao).

Nếu không có tiền tài trợ của ông Tú, chắc Quang Hải vẫn là cầu thủ đoạt QBV Việt Nam ngày hôm qua và vẫn là nhà vô địch AFF Cup 2018. Quang Hải tài năng và vô địch đã là định mệnh rồi mà.

Ngoài bầu Hiển, còn có một đại gia âm thầm đứng sau Quang Hải? - Ảnh 1.

(Ảnh: Quang Liêm)

Song, có tiền của ông Tú tài trợ thì vẫn tốt hơn nhiều chứ. Ít ra bữa ăn của các em năng khiếu cũng tốt hơn, tiền bồi dưỡng của các em cũng có và lương thưởng của thầy dạy các em cũng được dễ thở hơn. Có tài trợ bao giờ chẳng tốt hơn không có tài trợ, nhỉ?".

Trên thực tế, những năm qua chuyện bầu Tú tài trợ cho bóng đá Việt Nam, từ futsal, bóng đá nữ tới bóng đá trẻ của cả nam lẫn nữ là điều nhiều người đã biết. Chính bởi vậy, nhà báo Hà Quang Minh nhận định đồng thời gửi lời nhắn đến bầu Tú:

"Và nếu các bạn muốn tri ân thêm một người nữa có công với bóng đá Việt Nam, hãy nhớ tới ông Trần Anh Tú. Với tôi, ông ấy là một người hiền lành, tốt bụng. Vẫn còn nợ bữa rượu với anh Tú từ lâu lắm rồi. Hôm nào sẽ phải mời anh ấy một trận cho thỏa. Em có chỗ khá hay, của cậu em, ngay ở trung tâm, chắc anh sẽ thích vì nhiều rượu ngon.

Cảm ơn anh, vì những gì anh làm cho bóng đá Việt Nam suốt hơn chục năm nay".

Trong làng bóng đá Việt Nam, những đại gia đầu tư tiền của không thiếu. Nhưng những người tâm huyết, vẫn còn trụ lại tới ngày nay thì lại chẳng nhiều. Bầu Đức, bầu Hiển, bầu Tú là số ít trong đó và thật sự đáng trân trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại