Nghịch tử phê thuốc hạ sát đấng sinh thành

Phạm Dũng |

Đang sử dụng ma túy trong phòng, nghịch tử bị cha phát hiện, la rầy nên đã dùng kéo đâm cha tử vong.

Ngày 28-9, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Huỳnh Thanh Nam (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) về tội “Giết người”.

Theo án sơ thẩm, sáng 9-11-2015, sau khi uống rượu, Nam về nhà thì thấy cha mình là ông Huỳnh Văn Thành đã say rượu và đang gây gổ với mẹ.

Ông Thành thấy Nam về, do đang bực tức nên ông quay sang chửi nhưng Nam không nói gì mà vào phòng lấy ma túy ra sử dụng.

Ông Thành vào phòng thấy Nam dùng ma túy nên chửi và đá vào tay Nam. Bực tức, Nam xông vào đánh tay đôi với cha mình. Trong lúc đánh nhau, Nam chụp cây kéo trên bàn đâm vào đầu và vai ông Thành làm kéo gãy.

Mẹ Nam nghe tiếng kêu cứu của chồng, chạy vào can ngăn và cầu cứu hàng xóm. Ông Thành được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu nhưng hai hôm sau ông tử vong.

Sau khi gây án, nghịch tử bỏ chạy ra khỏi nhà và bị công an địa phương khống chế đưa về trụ sở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại