Nghi can vụ án giết người phân xác khai nhận nguyên nhân

Lê Phi |

Nghi can Thi khai nhận, khi phát hiện anh H tử vong do bị điện giật, lo sợ, đối tượng nghĩ ra cách phân xác nạn nhân cho vào 3 bao tải để trốn tội.

Sáng 24/9, Đại tá Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng) thông tin đang hoàn tất hồ sơ chuyển VKS để khởi tố đối tượng Bế Ích Thi (23 tuổi, xã Triệu Ẩu, Phục Hòa), nghi can gây ra cái chết cho anh H (SN 1987, ngụ cùng thôn).

Theo nội dung vụ án, ngày 16/9, Thi đi đặt bẫy điện bắt cá trên sông, đến trưa ra kiểm tra phát hiện anh H đã tử vong do bị điện giật. Vì lo sợ nên Thi phân xác anh H vào 3 bao tải.

Trong đó, hai bao đối tượng để bên vệ đường và bao còn lại thì buộc đá thả xuống sông Bắc Vọng.

Trước đó cơ quan công an đã bác bỏ nghi vấn nạn nhân bị sát hại để lấy nội tạng. Đại tá Hồng cho hay kết quả khám nghiệm cho thấy "các bộ phận còn nguyên và không mất nội tạng".

Được biết, giữa thủ phạm và nạn nhân là hàng xóm và có quan hệ họ hàng với nhau. Cơ quan điều tra đã thu giữ con dao gây án vẫn còn dính máu tại hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Anh H đã lập gia đình và được đánh giá là một người hiền lành tử tế, không có mâu thuẫn gì với ai ở địa phương.

Trước khi xảy ra vụ việc, anh H làm bảo vệ hợp đồng tại trường Tiểu học Bản Co và có một người con 5 tuổi. Vợ anh trước đây cũng làm giáo viên hợp đồng dạy cùng trường.

Sau khi lập gia đình, anh H sang nhà vợ sinh sống. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Ngoài thời gian làm bảo vệ ở trường tiểu học Bản Co, anh H thường xuyên ra suối gần nhà để bắt cá cải thiện cuộc sống gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại