Nghịch lý sau việc Malaysia "chày cối" tìm lợi thế ở SEA Games

Đoàn Dự |

Nhiều người có thể đang thấy phản cảm với nước chủ nhà SEA Games 29, Malaysia khi "chày cối" tìm cách hưởng lợi thế ở môn bóng đá và futsal. Nhưng đừng đánh đồng tất cả.

Chuyện từ AFF Cup 2016

Tại AFF Cup 2016, tôi có dịp theo chân ĐT Việt Nam và chứng kiến một sự việc khó quên, liên quan tới ĐT Malaysia. Đó là một buổi chiều trước trận Việt Nam gặp Malaysia. ĐT Việt Nam có cùng chỗ tập với đối thủ và tập trước.

HLV Hữu Thắng yêu cầu tập kín nên mời hết giới truyền thông và những người không liên quan ra ngoài. Khi buổi tập của ĐT Việt Nam còn khoảng 15 phút là kết thúc thì ĐT Malaysia tới, đi cùng 1 lực lượng phóng viên rất hùng hậu

Dù phòng thay đồ của Malaysia ở ngay cạnh cửa vào sân nơi ĐT Việt Nam tập và cánh truyền thông nước này cũng đứng gần đó, song không ai trong số họ có vẻ như tò mò về việc đối thủ sắp tới của mình đang tập kín cái gì.

Tất cả đều rất tự nhiên, chú tâm vào việc chuẩn bị cho buổi tập sẽ diễn ra trong vài chục phút nữa...

Các CĐV Malaysia cũng là những người rất dễ mến, dù trong họ cổ vũ đôi khi thật "ngầu" và dữ tợn. Nếu bạn là một CĐV hoặc phóng viên Việt Nam tiếp xúc với họ, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại thể hiện sự thiện chí.

Bản thân tôi mỗi khi giơ máy lên chụp họ đều nhận được những bức ảnh nhân vật tạo dáng rất đẹp và vui vẻ, ngay cả khi Malaysia đã thua 0-1.

Nghịch lý sau việc Malaysia chày cối tìm lợi thế ở SEA Games - Ảnh 1.

CĐV Malaysia vô cùng cuồng nhiệt.

Đừng ghét ĐT và NHM Malaysia

Ngay khi biết BTC SEA Games 29 định ra điều lệ bốc thăm oái oăm, ôm lợi về cho ĐT bóng đá nước vào tháng Tám tới, nhiều CĐV Malaysia đã không nhận ngại chia sẻ sự "xấu hổ" của họ.

Rõ ràng, những fan bóng đá đích thực của Malaysia không cần sự ưu ái điều tiếng để đạt được thành tích tốt. Họ thích đội nhà chiến thắng trong vinh quang thật sự, hơn là những điều hư ảo kèm theo tiếng xì xào.

Có thể, việc khăng khăng muốn được quyền chọn bảng đấu của Malaysia ở SEA Games tới chỉ là ước muốn của một vài lãnh đạo cao cấp trong nền bóng đá nước này, hơn là của ĐT và NHM.

Thế nên ngay cả khi chủ nhà được ưu ái theo kiểu oái oăm thật thì hãy cứ tận hưởng một kì SEA Games thật vui vẻ và đừng ghét ĐT Malaysia cũng như NHM nước này. Đơn giản, họ cũng là những người yêu bóng đá thuần túy và vô cùng nhiệt huyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại