Nghị sĩ Duma: Cá heo chiến đấu Ukraine không chết ở Nga, mà bị Kiev bán từ trước năm 2014

Hồng Anh |

Hầu hết các chú cá heo chiến đấu thuộc lực lượng hải quân Ukraine tại Sevastopol đều đã chết hoặc bị bán cho các cá nhân và đơn vị kinh doanh trước năm 2014.

Sputnik dẫn lời Nghị sĩ Duma quốc gia từ Crimea, ông Dmitri Belik cho biết: Để xóa sạch các bằng chứng ngược đãi những chú cá heo chiến đấu Ukraine, Kiev đã bán chúng cho các cá nhân và đơn vị kinh doanh từ rất lâu trước khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga.

Theo ông này, sau khi Liên Xô sụp đổ, những chú cá heo chiến đấu Ukraine đã được chuyển về các bể nuôi cá heo và không tham gia huấn luyện từ năm 1995 đến năm 2014, do nước này không đủ kinh phí chi trả cho chương trình huấn luyện đặc biệt.

"Vào thời điểm đó, những 'lưỡi gươm' của lực lượng cá heo chiến đấu đặc biệt đã bị thay thế bởi những lưỡi cày", ông Dmitri Belik cho hay.

Theo ông này, "hiện nay Ukraine đang hủy bỏ những bằng chứng cho thấy hành động ngược đãi của họ đối với những chú cá heo khi chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho chúng bị hủy bỏ vì thiếu kinh phí. Những chú cá heo này đã bị [chính phủ Kiev] đem bán cho các cá nhân".

Trước đó, ông Boris Babine, Đại diện thường trực chính phủ Ukraine tại Crimea, từng tuyên bố rằng sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga, những chú cá heo chiến đấu tại Sevastopol được giao nộp cho quân đội Nga đã không chịu hợp tác, không 'nghe lời' các chuyên gia Nga và tuyệt thực đến chết.

Lực lượng cá heo chiến đấu tại Crimea

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại