Nghi án gian lận tuổi ảnh hưởng lớn tới Asiad, làm xáo trộn kế hoạch của U23 Việt Nam

Domino |

Gần tới ngày khởi tranh, môn bóng đá nam Asiad 2018 lại tiếp tục gặp sự cố.

Sau sự cố "quên" 2 đội UAE và Palestine khiến BTC phải bốc thăm bổ sung, môn bóng đá nam Asiad 2018 đang đứng trước một cơn sóng gió mới.

Nguyên nhân đến từ vụ lùm xùm của bóng đá Iraq. Đội U16 Iraq phải rút khỏi giải U16 Tây Á do nghi ngờ gian lận tuổi. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy chính HLV trưởng U16 Iraq đã làm giả giấy tờ của các học trò.

Vụ việc khiến LĐBĐ Iraq phải dừng toàn bộ các hoạt động bóng đá trẻ, bao gồm cả đội U23. Chủ tịch LĐBĐ Iraq đã gửi lời xin lỗi đến Ủy ban Olympic nước này khi không thể gửi đội bóng tham sự Asiad.

Tình hình hiện tại vô cùng oái oăm, Asiad tồn tại 2 bảng đấu có 5 đội, nhưng bảng C hiện chỉ còn 3 đội Trung Quốc, Timor-Leste và Syria sau khi Iraq rút lui.

Một số nguồn tin cho hay Philippines có thể được điều chuyển từ bảng A sang bảng C. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức.

HLV Park Hang-seo cùng U23 Việt Nam cũng đang hồi hộp chờ đợi quyết định từ BTC Asiad. Mọi sự thay đổi lúc này đều tác động lớn đến sự chuẩn bị của từng đội. Thậm chí không loại trừ khả năng cách tính điểm nhằm chọn đội lọt vào vòng 1/8 cũng sẽ khác đi nhiều do U23 Iraq rút lui.

Tứ kết U23 châu Á: U23 Việt Nam 3-3 U23 Iraq (5-3)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại