Nepal tới Thái Lan, chờ ngày đụng độ Nhật Bản, Việt Nam, Pakistan

Đoàn Dự |

Chỉ mới khởi động lại nền bóng đá nước nhà, Nepal có vẻ không được chuẩn bị thật sự tốt cho Asiad 2018.

Trong khi U23 Việt Nam có được một giải Tứ hùng chất lượng cùng các địch thủ U23 Palestine, U23 Oman và đặc biệt là U23 Uzbekistan để chuẩn bị cho Asiad 2018 thì U23 Nepal, đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo lại không thế.

Đội bóng này đã tập hợp 29 cầu thủ vào danh sách sơ bộ ít ngày trước, và sẽ có chuyến tập huấn 10 ngày tại Thái Lan, từ ngày 3/8 tới.

Trên thực tế, U23 Nepal đã dành 3 tháng qua để chuẩn bị cho Asiad, nhưng với việc nền bóng đá nước này còn nhiều yếu kém, thầy trò HLV Gyotoku Koji không thật sự có được những "quân xanh" chất lượng. Ngay cả ở trong giai đoạn quan trọng nhất, cần có đối thủ chất lượng để "gút" lại danh sách, U23 Nepal gần như cũng không có cuộc chiến thật sự đáng kể nào.

Tuy nhiên, như HLV Park Hang-seo đã nói, Nepal có những cầu thủ kĩ thuật và kỷ luật đội hình tốt vì thế không thể xem thường. Chỉ khi tôn trọng địch thủ, U23 Việt Nam mới mong đạt được những kết quả tốt.

Một chi tiết đáng lưu ý nữa là dưới thời tân chủ tịch LĐBĐ Nepal (ANFA), Karma Tsering Sherpa, bóng đá nước này đang có nhiều thay đổi lớn và thiết thực. ANFA đang dự dịnh tăng mức trợ cấp mỗi ngày cho cầu thủ Nepal từ 14 USD lên 100 USD. Ngoài ra, mới đây ANFA cũng đã mời quân nhân phụ trách thể lực từ Mỹ về phục vụ đội bóng.

Những sự thay đổi này chắc chắn sẽ khiến tinh thần của U23 Nepal lên cao, dù so với Asiad thì họ còn đặt mục tiêu ở giải vô địch Nam Á sau đó, SAFF cao hơn.

Danh sách 29 cầu thủ của U23 Nepal

Nepal tới Thái Lan, chờ ngày đụng độ Nhật Bản, Việt Nam, Pakistan - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại