Nghệ sĩ Anh Vũ đột tử tại Mỹ khi lưu diễn: NSND Hồng Vân thông báo tin mới về chuyện tiền nong

Hương Hương |

"Với số tiền này, tôi nghĩ đã đủ để đưa thi thể Anh Vũ về Việt Nam rồi, nên tôi xin được khoá tài khoản lại. Tôi sẽ không nhận thêm bất cứ đồng nào nữa", nghệ sĩ Hồng Vân nói.

Sau khi gia đình nghệ sĩ Anh Vũ nghe tin con trai đột quỵ trong chuyến lưu diễn ở Mỹ, họ đã phó thác cho nghệ sĩ Hồng Vân đứng ra hợp sức anh em nghệ sĩ trong và ngoài nước đưa thi thể Anh Vũ về quê nhà.

Nghệ sĩ Hồng Vân, sau khi nhận được sự uỷ thác này đã lập một tài khoản tiết kiệm tạm thời, để quyên góp tiền từ các mạnh thường quân nhằm có đủ chi phí đưa Anh Vũ về nước.

Song song đó, ở Mỹ, ca sĩ Leon Vũ, nghệ sĩ hài Hoài Tâm, Trizzie Phương Trinh, Andy Thái sẽ đứng ra hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Chỉ sau 3 giờ kêu gọi trên facebook cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân đã quyên góp được 481 triệu đồng. Cùng với 100 triệu đồng từ nhóm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Lệ Quyên kêu gọi được là tổng 581 triệu đồng.

Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ: "Với số tiền này, tôi nghĩ đã đủ để đưa thi thể Anh Vũ về Việt Nam rồi, nên tôi xin được khoá tài khoản lại. Tôi sẽ không nhận thêm bất cứ đồng nào nữa.

Thay mặt anh Vũ, tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè đồng nghiệp, quý khán giả đã yêu thương và ủng hộ Anh Vũ".

Được biết, sáng mai, nghệ sĩ Hồng Vân sẽ có buổi gặp gỡ bàn bạc với gia đình Anh Vũ về hậu sự của anh. Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết chị sẽ cập nhật liên tục trên facebook thông tin về tang lễ của Anh Vũ.

Nghệ sĩ Anh Vũ đột tử tại Mỹ khi lưu diễn: NSND Hồng Vân thông báo tin mới về chuyện tiền nong - Ảnh 2.

Anh Vũ và Hồng Vân không chỉ là đồng nghiệp lâu năm trên sân khấu mà còn là nghĩa chị em thân thiết ở ngoài đời.

Nghệ sĩ Hồng Vân và một số đồng nghiệp đã quyên góp được gần 600 triệu để đưa thi thể Anh Vũ về Việt Nam.

Nghệ sĩ Anh Vũ vừa qua đời tại Mỹ vào tối ngày 1/4 theo giờ quận California. Theo thông tin ban đầu từ các nghệ sĩ trong chuyến lưu diễn cùng nam nghệ sĩ hài thì Anh Vũ bị đột quỵ. Trước đó, Anh Vũ có biểu hiện sức khoẻ không tốt, hay quên trước quên sau và mất ngủ triền miên, phải dùng thuốc ngủ liều cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại