Bao giờ Tuấn Anh có "lần đầu" tại Nhật Bản?

Lupo |

Có thông tin cho rằng Tuấn Anh sắp được đá chính tại đội bóng nước ngoài như Công Phượng, Xuân Trường. Tuy nhiên, khả năng này trên thực tế cao đến mức nào?

Ngày 28/8 tới, Yokohama FC sẽ bắt đầu cuộc hành trình tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản mùa giải 2016. Đối thủ đầu tiên của họ là Đại học Yamagata. Nhiều người tin rằng, với việc muốn dành sức cho J-League 2, cộng thêm đối thủ khá yếu, HLV Nakata sẽ đưa Tuấn Anh vào sân ngay từ đầu.

Đáng tiếc, mong ước đó dường như rất khó trở thành sự thật ở thời điểm này.

Lí do đầu tiên liên quan tới lịch thi đấu. Đúng là thời gian qua, mật độ thi đấu của J-League 2 rất dày. Tuy nhiên, vòng 1 Cúp Hoàng đế vẫn được ưu ái dành cho hẳn một dịp cuối tuần để tổ chức. Sau đó, Yokohama FC sẽ có tới 10 ngày nghỉ rồi mới bước vào vòng đấu tiếp theo.

Bao giờ Tuấn Anh có lần đầu tại Nhật Bản? - Ảnh 1.

Cơ hội đá chính của Tuấn Anh là rất thấp.

Số trận ra sân tại giải VĐQG của "bộ ba du học" HAGL tính từ đầu mùa giải:

Công Phượng 4 trận(1 đá chính)

Xuân Trường 1(1)

Tuấn Anh 0(0)

Như vậy, không có nhiều lí do để HLV Nakata cất các trụ cột của mình trên băng ghế dự bị. Ngược lại, đánh bại đối thủ như Đại học Yamagata trong một trận đấu nhẹ nhàng là liều thuốc tinh thần tốt cho toàn đội.

Điểm chút về quá khứ, sử dụng cầu thủ dự bị cho Cúp Hoàng đế dường như không phải thói quen của Yokohama FC.

Năm ngoài, họ gặp đối thủ không được đánh giá cao là SC Tonan Maebashi ở vòng đầu tiên. Nhưng gần như toàn bộ đội hình đá chính của Yokohama FC với các cái tên như thủ môn Minami, hậu vệ Nogami, Nakajima, cặp tiền vệ Matsushita-Nakazato hay chân sút giàu kinh nghiệm Kurotsu vẫn được tung vào sân.

Bao giờ Tuấn Anh có lần đầu tại Nhật Bản? - Ảnh 3.

Một "ngày trọng đại" như Công Phượng từng có sẽ chưa diễn ra với Tuấn Anh.

Nhiều khả năng, kịch bản này được tái diễn vào ngày 28/8. Nếu chờ đợi một "ngày trọng đại" với Tuấn Anh tương tự Công Phượng, Xuân Trường, có lẽ người hâm mộ sẽ phải thất vọng.

Dẫu sao, tiền vệ 21 tuổi vẫn được phép hi vọng được ra sân từ băng ghế dự bị. Chỉ như vậy thôi cũng là tạm đủ trong hoàn cảnh hiện tại.

Cơ hội của Công Phượng

Cuối tuần này, Mito Hollyhock cũng tham dự Cúp Hoàng đế và gặp Đại học quốc tế Tokyo. Cơ hội ra sân của Phượng được đánh giá cao hơn Tuấn Anh do đội bóng anh đang khoác áo khá thoải mái với các cầu thủ dự bị ở giải đấu cúp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại