Ngại "bộ ba tấn công" Việt Nam, Malaysia chỉ dám hướng đến 1 điểm ở Mỹ Đình

Ngô Trà |

HLV Tan Cheng Hoe không hề giấu giếm ý định cầm hòa thầy trò HLV Park Hang-seo trên Mỹ Đình, bởi Việt Nam đang là một đội tuyển rất mạnh.

Mở đầu màn trả lời họp báo trước trận, HLV Malaysia Tan Cheng Hoe đánh giá cực cao đội tuyển Việt Nam, cũng như lợi thế mà thầy trò HLV Park Hang-seo đang có:

"Việt Nam là ứng cử viên nặng ký, nên hi vọng Malaysia trình diễn tốt như hai trận đầu. Việt Nam có được ngày nghỉ tốt hơn, nên có lợi thế hơn".

Khi được hỏi liệu Malaysia có hướng đến một trận hòa trên Mỹ Đình không, HLV này khẳng định:

"HLV Park Hang-seo đang rất được ủng hộ từ người hâm mộ, cùng niềm tin và sự yêu mến tuyệt đối từ các cầu thủ, bên cạnh đó Malaysia có quyền được toan tính sau 2 trận thắng đầu tiên, nên Malaysia sẽ hướng đến 1 điểm trên sân khách".

Ngại bộ ba tấn công Việt Nam, Malaysia chỉ dám hướng đến 1 điểm ở Mỹ Đình - Ảnh 1.

Nói về cầu thủ mà đội tuyển Malaysia ngại nhất khi phải đối đầu, nhà cầm quân này "bật mí" 3 cái tên:

"Tôi theo dõi bóng đá Việt Nam từ khoảng thời gian dài. Việt Nam là đội bóng mạnh của khu vực. Chúng tôi rất thận trọng, và sẽ đặc biệt chú trọng đến Công Phượng, Quang Hải và đội trưởng Văn Quyết".

Về phía mình, đội trưởng của đội tuyển Malaysia khá tự tin:

"Trận đấu ngày mai, Malaysia sẽ cố gắng phát huy sự hưng phấn có được sau 2 trận toàn thắng, dẫu vậy, trước đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế, kỷ luật vẫn là điều được chúng tôi đặt lên hàng đầu.

Malaysia sẽ chủ động chơi phòng ngự, bởi Việt Nam chắc chắn sẽ chơi tấn công. Malaysia sẽ cực kỳ chú trọng vào một số cá nhân có khả năng bùng nổ, đặc biệt là đội trưởng Văn Quyết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại