Ngạc nhiên trước khí tài quân sự đặc chủng của lính dù Ukraine

Thanh Tùng |

Trong tuần qua, lực lượng đổ bộ đường không Ukraine đã có một cuộc diễn tập quy mô nhỏ cùng với các loại khí tài quân sự đặc chủng.


Cuộc diễn tập này quy tụ khoảng 300 binh sĩ, hơn 25 loại khí tài của lực lượng đổ bộ đường không cùng các nhân viên cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, mục đích nhằm kiểm tra năng lực và mức độ phản ứng tác chiến của lữ đoàn lính dù miền Tây Nam Kiev.

Cuộc diễn tập này quy tụ khoảng 300 binh sĩ, hơn 25 loại khí tài của lực lượng đổ bộ đường không cùng các nhân viên cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, mục đích nhằm kiểm tra năng lực và mức độ phản ứng tác chiến của lữ đoàn lính dù miền Tây Nam Kiev.


Vận tải cơ hạng nặng Il-76 đóng vai trò chủ đạo trong việc vận chuyển các loại khí tài tới cuộc tập trận này.

Vận tải cơ hạng nặng Il-76 đóng vai trò chủ đạo trong việc vận chuyển các loại khí tài tới cuộc tập trận này.


Phần lớn phương tiện quân sự được huy động là xe bọc thép đổ bộ đường không BMD-1/2 được sản xuất từ những năm 1970, chúng được trang bị 1 pháo tự động 2A42 30 mm cùng 1 súng máy PKT 7,62 mm.

Do sản xuất cho các đơn vị đổ bộ đường không nên lớp giáp bảo vệ chỉ ở mức tối thiểu, tổng khối lượng xe là 11,5 tấn, kèm theo đó là động cơ diesel dung tích 15,9 lít 5D-20 V6, công suất 240 mã lực.

Phần lớn phương tiện quân sự được huy động là xe bọc thép đổ bộ đường không BMD-1/2 được sản xuất từ những năm 1970, chúng được trang bị 1 pháo tự động 2A42 30 mm cùng 1 súng máy PKT 7,62 mm.

Do sản xuất cho các đơn vị đổ bộ đường không nên lớp giáp bảo vệ chỉ ở mức tối thiểu, tổng khối lượng xe là 11,5 tấn, kèm theo đó là động cơ diesel dung tích 15,9 lít 5D-20 V6, công suất 240 mã lực.


Xe bọc thép đổ bộ đường không BMD-1.

Xe bọc thép đổ bộ đường không BMD-1.


Xe tải 6x6 KamAZ-4310 già cỗi cõng trên mình khối hàng quân nhu 8 tấn phục vụ cho cuộc tập trận. Được sản xuất từ những năm 1980, trải qua năm tháng, động cơ YaMZ-740 V8 210 mã lực dường như tiêu tốn nhiên liệu khá nhiều cho việc vận tải hàng hóa.

Xe tải 6x6 KamAZ-4310 già cỗi cõng trên mình khối hàng quân nhu 8 tấn phục vụ cho cuộc tập trận. Được sản xuất từ những năm 1980, trải qua năm tháng, động cơ YaMZ-740 V8 210 mã lực dường như tiêu tốn nhiên liệu khá nhiều cho việc vận tải hàng hóa.


Điều gây ngạc nhiên là phần lớn phương tiện đang được quân đội Ukraine biên chế đều quá cũ kỹ, rỉ sét, do phần lớn thừa hưởng từ thời Xô Viết, bất chấp việc Ukraine có một nền công nghiệp quốc phòng đủ khiến nhiều quốc gia phải mơ ước.

Điều gây ngạc nhiên là phần lớn phương tiện đang được quân đội Ukraine biên chế đều quá cũ kỹ, rỉ sét, do phần lớn thừa hưởng từ thời Xô Viết, bất chấp việc Ukraine có một nền công nghiệp quốc phòng đủ khiến nhiều quốc gia phải mơ ước.


Bên cạnh đó, việc dốc tiền vào cuộc chiến để chống lại lực lượng ly khai Donbass và Donetsk đã làm cho chính phủ Ukraine kiệt quệ tài chính, dẫn đến không có kinh phí đầu tư trang thiết bị mới.

Bên cạnh đó, việc dốc tiền vào cuộc chiến để chống lại lực lượng ly khai Donbass và Donetsk đã làm cho chính phủ Ukraine kiệt quệ tài chính, dẫn đến không có kinh phí đầu tư trang thiết bị mới.

Một vài hình ảnh khác:


Hiện tại quân phục của binh sĩ Ukraine bắt đầu chuyển sang tiêu chuẩn NATO, do được Hoa Kỳ viện trợ trong thời gian qua, kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra.

Hiện tại quân phục của binh sĩ Ukraine bắt đầu chuyển sang tiêu chuẩn NATO, do được Hoa Kỳ viện trợ trong thời gian qua, kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra.


Dù là một cuộc tập trận nhưng sự bình yên trên cánh đồng bao la đến lạ thường, bởi hầu như đạn thật không được sử dụng.

Dù là một cuộc tập trận nhưng sự bình yên trên cánh đồng bao la đến lạ thường, bởi hầu như đạn thật không được sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại