Nga vừa nhận được lời đề nghị mua 15 chiến đấu cơ MiG-29

Ly Vy |

Theo tờ Kommersant, Argentina đã gửi tới Nga lời đề nghị mua hơn 15 chiến đấu cơ MiG-29.

Phát biểu bên lề buổi bay trình diễn của mẫu chiến đấu cơ MiG-35, Phó Chủ tịch Cơ quan liên bang phụ trách hợp tác quân sự và kỹ thuật của Nga - ông Anatoly Punchuk cho biết: "Chúng tôi hiện đang chuẩn bị lời hồi âm thích hợp".

Trước đó, Nga đã đồng ý chuyển giao cho Serbia 6 chiếc MiG-29 trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ quân sự - kỹ thuật giữa 2 nước. Ngoài ra, hàng loạt xe bọc thép cũng sẽ được chuyển giao cho nước này.

Nga vừa nhận được lời đề nghị mua 15 chiến đấu cơ MiG-29 - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ MiG-29SMT của Không quân Nga.

Nếu như thương vụ trên được tiến hành thì đây là lần đầu tiên Không quân Argentina sử dụng chiến đấu cơ có nguồn gốc từ Nga. Hiện trong biên chế Không quân Argentina phần lớn là các máy bay "lỗi thời" có nguồn gốc từ Mỹ và các quốc gia phương Tây.

Mẫu chiến đấu cơ duy nhất còn đang hoạt động của nước này là A-4AR Fightinghawk của Mỹ.

Xét về máy bay Nga thì nước này chỉ có duy nhất mẫu trực thăng Mi-171 dùng cho nhiệm vụ cứu hộ.

MiG-29 là dòng chiến đấu cơ 2 động cơ được phát triển bởi Viện thiết kế Mikoyan từ những năm 1970.

MiG-29 có tốc độ bay tối đa 2,25 Mach, tầm hoạt động 1.430km, trần bay 18.000m. Mỗi chiếc MiG-29 được trang bị 1 pháo GSh-30-1 cỡ nòng 30mm cùng 7 giá treo vũ khí (1 giá treo dưới bụng và 6 giá treo 2 bên cánh) có thể mang theo nhiều loại bom và tên lửa.

Đây cũng là dòng chiến đấu cơ xuất khẩu thành công của Viện Mikoyan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại