Nga và Ấn Độ bất đồng lớn về giá thành các tàu hộ vệ tên lửa đề án 11356

Bảo Lam |

Nga và Ấn Độ không thống nhất được với nhau về giá thành 4 chiếc tàu hộ vệ mới thuộc đề án 11356 dành cho Hải quân Ấn Độ. Thông tin này do một số quan chức Ấn Độ cung cấp.

Vào tháng 10/2016, các bên đã ký hiệp định liên chính phủ về việc cung cấp 4 chiếc tàu hộ vệ nói trên. Hai chiếc trong số này sẽ được đóng tại nhà máy "Yantar" ở thành phố Kaliningrad (Nga), 2 chiếc còn lại được đóng tại Ấn Độ.

Căn cứ vào một quan chức Ấn Độ của hãng truyền thông IHS Jane’s 360, Nga yêu cầu Ấn Độ trả 990 triệu USD cho 2 chiếc tàu hộ vệ mà sẽ được đóng tại nhà máy "Yantar". Ấn Độ không đồng ý với mức giá này.

IHS Jane’s 360 cho biết rằng, trong giai đoạn từ năm 2003 đến hết năm 2013, Nga đã đóng và bàn giao cho Ấn Độ 6 chiếc tàu tương tự với tổng trị giá lên tới 2 tỷ đôla Mỹ.

Trước đó, từng có thông tin cho biết Nga và Ấn Độ dự định đóng 3 chiếc tàu hộ vệ lớp 11356. Dự kiến chúng sẽ được trang bị tên lửa hành trình BrahMos.

Hiện nay Hải quân Nga đang sở hữu 2 chiếc tàu tương tự ("Đô đốc Grigorovich" và "Đô đốc Essen"), thêm 3 chiếc nữa đang được đóng và 1 chiếc sẽ được triển khai trong tương lai.

Nga và Ấn Độ bất đồng lớn về giá thành các tàu hộ vệ tên lửa đề án 11356 - Ảnh 1.

Tàu Đô đốc Grigorovich.

Trước đây các động cơ tuốc bin khí trên những tàu hộ vệ này do Ukraine cung cấp. Tuy nhiên, sau khi chính trường Ukraine có nhiều thay đổi, Kiev đã từ chối bàn giao cho phía Nga những động cơ dù tiền đã được thanh toán. Nga phải tổ chức nghiên cứu động cơ mới để thay thể.

Trong khi đó, có thông tin cho rằng, các tàu hộ vệ đang được đóng mới cho Hải quân Nga có thể sẽ được bán lại cho phía Ấn Độ vì họ có thể tự mua động cơ của Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại