Tiêm kích tàng hình F-35 thoát hiểm ngoạn mục trước "cửa ải" mang tên Trump

Bình Nguyên |

Kể từ khi đắc cử, Tổng thống Trump đã để tâm một cách bất bình thường đối với loại tiêm kích tàng hình F-35 thế hệ 5 này.

Nhà Trắng và Hãng chế tạo máy bay Lockheed Martin đã đạt được những bước tiến rất lớn để "chốt" hợp đồng mua tiêm kích tàng hình F-35 lô thứ 10 và đơn giá của mỗi chiếc thuộc phiên bản F-35A lần đầu tiên giảm xuống còn dưới 100 triệu USD.

Tuyên bố này được đưa ra bởi Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer, phá vỡ truyền thống trước đây là chỉ khi hợp đồng chính thức được nhất trí mới công khai. Phản ứng với tin tức tốt lành này, ngay lập tức giá cố phiếu của hãng Lockheed đã tăng 1,91 USD.

Kể từ khi đắc cử, Tổng thống Trump đã để tâm một cách bất bình thường đối với loại tiêm kích tàng hình F-35 thế hệ 5 này, bao gồm cả việc kêu gọi có một cuộc cạnh tranh sòng phẳng với F/A-18 Super Hornet trên Twitter.

Hôm 27/01, tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cũng thực hiện chủ trương này bằng việc kêu gọi một cuộc đánh giá giữa mẫu tiêm kích F-35C thiết kế dành cho Hải quân so với Super Hornet.

Tổng thống Trump hôm thứ Hai vừa qua đã tuyên bố rằng giá của F-35 (lô thứ 10) phải giảm xuống 600 triệu USD, như một phân tích đã được chỉ ra trước khi cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống bắt đầu. Nhưng trước động thái chính trị khôn khéo, Lockheed không những chả lấy làm xấu hổ trước yêu cầu của ngài Trump mà còn tuyên bố rằng:

"Với sự tham gia sâu của Tổng thống Trump vào chương trình F-35 với tư cách cá nhân đã càng khiến quá trình đàm phán được thúc đấy nhanh hơn và giúp chúng tôi tập trung vào việc làm thế nào để làm giảm giá thành".

Tiêm kích tàng hình F-35 thoát hiểm ngoạn mục trước cửa ải mang tên Trump - Ảnh 1.

Tiêm kích tàng hình F-35.

Bất chấp những ý kiến từ lĩnh vực công nghiệp hàng không cho rằng rằng giá giảm chẳng hề do sự can thiệp của Tổng thống, nhưng Thư ký báo chí Nhà Trắng cho rằng ông Trump có công lớn trong hợp đồng này khi tuyên bố:

"Với sự can thiệp của Tổng thống Trump, sẽ có 90 chiếc máy bay F-35 được đặt mua trong lô thứ 10, và trong lô 90 chiếc này sẽ có 55 chiếc được đặt mua và trang bị cho Quân đội Mỹ, tiết kiệm được 455 triệu USD tiền thuế của dân so với lô trước, với mức giảm khoảng 7,5%. Đây là một chiến thắng lớn nữa mà Tổng thống Trump dành cho những người đóng thuế - cử tri Mỹ".

Nhà Trắng tuyên bố, đơn giá của mỗi chiếc máy bay đã giảm tới 60% so với đơn giá ban đầu của lô thứ nhất. Với lô 10, mỗi chiếc F-35A của Không quân Mỹ có giá khoảng 94,6 triệu USD (giảm 7,3% so với lô thứ 9), bản F-35B dành cho Thủy quân lục chiến Mỹ là 122,8 triệu USD/chiếc (giảm 6,7%), bản F-35C dành cho tàu sân bay có giá 121,8 triệu USD (giảm 7,9%).

Với lợi thế là khách hàng lớn nhất đối với dòng máy bay tàng hình này, Không quân Mỹ đặt mua nhiều máy bay nhất trong lô này, nhưng ngoài ra còn có các khách hàng quốc tế khác nữa.

Dự kiến, tới đầu 2018, những chiếc máy bay tiêm kích tàng hình F-35 thuộc lô thứ 10 sẽ được bàn giao. Trong 90 chiếc, Không quân Mỹ sẽ nhận 44 chiếc F-35A, Thủy quân lục chiến Mỹ nhận 9 chiếc F-35B và 2 chiếc F-35C dành cho Hải quân Mỹ.

Các khách hàng nước ngoài gồm có: Anh nhận 3 F-35B, 6 F-35A cho Na Uy, 8 F-35A cho Australia, 2 F-35A cho Thổ Nhĩ Kỳ, 4 F-35A cho Nhật bản, 6 F-35A cho Israel và 6 F-35A cho Hàn Quốc. Tổng cộng, số tiền giảm được trong lô thứ 10 là 728 triệu USD so với lô thứ 9.

Như vậy, đến thời điểm này có thể thấy F-35 đã thoát hiểm ngoạn mục trước cú "ép giá" của Tổng thống - Tỷ phú Trump, người quá lọc lõi trong thương trường. Tuy nhiên, những lô máy bay tiếp theo (từ 11 trở đi), nhiều khả Lockheed sẽ lại phải tiếp tục đối mặt với tổng thống Trump thêm nhiều lần nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại