Nga thông báo thời điểm cụ thể chuyển giao tàu Gepard cho Việt Nam

Thiện Trí |

Hãng tin Sputnik ngày 3/4 cho hay, Việt Nam sẽ nhận 2 tàu Gepard (đề án 1166.1) vào cuối năm nay.

Cụ thể, Sputnik dẫn lời ông Renat Mistakhov - Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk cho biết:

"Chiếc tàu đầu tiên sẽ được bàn giao vào tháng 9, con tàu này đã hoàn tất các thử nghiệm. Chiếc thứ 2 mới chỉ bắt đầu thử nghiệm, chúng tôi sẽ bàn giao cho khách hàng trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay".

Hiện cả 2 tàu Gepard đang tiến hành các bài thử nghiệm bắn tại trung tâm huấn luyện hải quân ở Biển Đen.

Trước đó, tại triển lãm LIMA-2017 diễn ra tại Malaysia, ông Mistakhov cũng thông báo rằng Việt Nam sẽ nhận được 2 chiếc Gepard trong nửa sau năm 2017, nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể.

"Trong nửa sau của năm 2017, cặp tàu mới sẽ được gửi đến điểm ấn định.

Chiếc đầu tiên đã thực hiện xong các nội dung của đợt kiểm tra-thử nghiệm Nhà nước. Hiện giờ con tàu này đang được hoàn thiện những chi tiết cuối cùng và đang huấn luyện thủy thủ đoàn. Chiếc thứ hai đang trong quá trình kiểm tra Nhà nước tại Novorossiysk.

Mọi việc đều được thực hiện đúng kế hoạch. Tại tất cả các cuộc bắn thử tên lửa và kiểm tra tàu đều có sự hiện diện của bên đặt hàng.

Họ trực tiếp theo dõi tiến độ kiểm tra, cũng như cho đánh giá về các cuộc thử nghiệm. Phía Việt Nam rất hài lòng và thể hiện nhiều sự quan tâm tới các đơn đặt hàng này" – ông Mistakhov trả lời phỏng vấn bên lề triển lãm LIMA.

Hợp đồng liên chính phủ về việc cung cấp cặp tàu Gepard thứ 2 cho Việt Nam được ký kết vào tháng 10/2012. Đến tháng 02/2013, hợp đồng cấp nhà nước giữa tập đoàn Rosoboronexport và nhà máy đóng tàu Zelenodolsk (đều của Nga) về việc thi công 2 tàu được ký kết. Lễ đặt ky 2 tàu diễn ra vào tháng 09 cùng năm.

Hai chiếc tàu Gepard này được hạ thủy lần lượt vào ngày 27/04/2016 và 26/05/2016.

So với cặp tàu đầu tiên, cặp Gepard thứ 2 của Việt Nam được bổ sung thêm tính năng chống ngầm. Điều này không chỉ giúp Hải quân Việt Nam tăng cường khả năng bảo vệ trên mặt nước mà còn tăng cường khả năng bảo vệ ngầm dưới biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại