Nga tăng cường an ninh sau kịch bản Nhật tấn công Kuril

Tuấn Hưng |

Dù chỉ là một cuộc chiến giả định vào Kuril nhưng chừng ấy cũng đủ khiến Nga lo lắng và phải tăng cường phòng bị cho quần đảo này.

Nga tăng cường an ninh

Theo Sputnik, hôm 3/6, Cơ quan xây dựng đặc biệt Nga (Spetsstroy) cho biết, cơ sở hạ tầng quân sự trên quần đảo Kuril sẽ được trang bị một hệ thống an ninh tối tân với tên gọi Strelets-Chasovoy.

Spetsstroy cho biết trong một thông cáo: "Các kỹ sư của chúng tôi sử dụng các công nghệ mới trong quá trình thiết kế các cơ sở hạ tầng trên quần đảo Kuril. Đặc biệt, hệ thống an ninh mới nhất, Strelets-Chasovoy, nhằm đảm bảo an ninh cho các binh lính sẽ được đưa vào trang bị".

Cơ quan này tiết lộ thêm, sau khi hệ thống an ninh mới đi vào hoạt động, khi gặp tình huống khẩn cấp, lực lượng bảo vệ cơ sở hạ tầng quân sự tại đây chỉ cần 45 giây là có thể thông báo cho chỉ huy, thông qua một loạt các thiết bị đặc biệt.

Hiện tại, Nga đang tiến hành xây dựng nhiều cơ sở quân sự tại quần đảo Kuril. Theo Spetsstroy, Moskva dự kiến sẽ xây dựng tổng số 163 tòa nhà và 94 công trình tại quần đảo Kuril.

Cùng với việc triển khai hệ thống an ninh mới, Bộ Quốc phòng Nga hiện đang tiến hành xây dựng một căn cứ mới cho các đơn vị của Hạm đội Thái Bình Dương trên đảo Matua, thuộc quần đảo Kuril.

Nga tăng cường an ninh sau kịch bản Nhật tấn công Kuril - Ảnh 1.

Nga diễn tập tại Kuril hồi năm 2015

Kịch bản Kuril bị tấn công

Động thái tăng cường phòng vệ của Nga dành cho quần đảo Kuril được cho rằng để đối phó với tình hình bất ổn khu vực, trong đó có nguy cơ phải đối mặt với cuộc tấn công tổng lực của người Nhật vào quần đảo này.

Theo bài viết của Tiến sĩ khoa học quân sự Konstantin Sivkov về các cuộc chiến giả định giữa Hải quân Nga với Hải quân của "đối phương tiềm năng" thì Nhật Bản nổi lên như một nguy cơ lớn nhất đối với Kuril. Bởi hiện nay, Nhật Bản có một lực lượng hải quân thực sự mạnh, với định hướng giải quyết các nhiệm vụ tại các khu vực gần bờ.

Trong trang bị của Hải quân Nhật Bản có 16 tàu ngầm điện-diesel tự đóng rất hiện đại và ít tiếng ồn, 4 tàu khu trục mang máy bay lên thẳng, gần 50 tàu khu trục và khinh hạm mang tên lửa có điều khiển, 06 tàu đổ bộ cỡ lớn (tàu đổ bộ mang máy bay lên thẳng và tàu đổ bộ mang xe tăng) và gần 70 tàu đổ bộ và tàu tuần tiễu-đổ bộ cỡ nhỏ. 

Ngoài ra họ còn có 6 tàu tuần tiễu mang tên lửa, gần 100 máy bay chống ngầm và 90 máy bay lên thẳng bố trí tại sân bay khu vực duyên hải.

Các cụm Hải quân Nhật Bản có thể được lực lượng không quân chiến thuật với gần 100 máy bay yểm trợ. 

Các tàu chiến hiện đại hơn cả của Nhật Bản là 02 tàu khu trục mang máy bay lên thẳng kiểu Hyuga (trên thực tế là tàu sân bay hạng nhẹ - lượng giãn nước đến 40.000 tấn), 02 tàu khu trục mang tên lửa có điều khiển kiểu Atago và 04 tàu khu trục mang tên lửa có điều khiển kiểu Kongo.

Ngoài những tàu của Hải quân, để tiến hành các chiến dịch đổ bộ, Nhật Bản có thể sử dụng một khối lượng lớn các tàu dân sự. Có thể cho rằng, hướng hoạt động chủ yếu của Hải quân Nhật Bản sẽ là các chiến dịch đổ bộ trên hướng Sakhalin - Kurril.

Một phần lực lượng sẽ giải quyết nhiệm vụ chiếm ưu thế trên Biển Nhật Bản và bảo vệ vùng duyên hải và các tuyến giao thông duyên hải. Còn từ phía Mỹ - Hạm đội Thái Bình Dương (HĐ TBD) của Nga cũng sẽ phải đối đầu với Hạm đội 3 và một phần lực lượng Hạm đội 7 của Mỹ.

Nếu tính toán dựa vào kinh nghiệm các cuộc tập trận (hải quân) mà Mỹ và các đồng minh đã tiến hành, HĐ TBD sẽ phải đối đầu với khoảng 5 tàu sân bay, 30 - 40 tàu tuần dương, tàu khu trục và khinh hạm mang tên lửa có điều khiển, đến 25 tàu ngầm nguyên tử, 50 tàu đổ bộ các lớp khác nhau, 1 sư đoàn lính thủy đánh bộ viễn chinh, 60 máy bay chống ngầm.

Ngoài Hải quân, để tiêu diệt HĐ TBD, đối phương có thể sử dụng tối đa 15 máy bay của Không quân chiến lược và đến 80 máy bay không quân chiến thuật.

Nhiều khả năng là những nỗ lực chủ yếu của Hải quân Mỹ sẽ tập trung tiêu diệt cụm quân của HĐ TBD ở khu vực đại dương gần bán đảo Kamchatka và trên Biển Nhật Bản (phối hợp với Hải quân Nhật Bản), tiếp đó cho lính thủy đánh bộ đổ bộ lên Kamchatka.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại