Nga ngừng sản xuất tàu ngầm hạt nhân lớp Borei

Nguyễn Đông |

Hải quân Nga quyết định sẽ ngừng sản xuất các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei thuộc Dự án 955 (NATO định danh là Dolgorukiy).

Thông tin được Phó tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Viktor Bursuk cho biết hôm 23/12, ngày mà Công ty đóng tàu Sevmash đã bắt đầu đóng chiếc tàu ngầm thứ 8 thuộc lớp Borei. Đây cũng là tàu ngầm cuối cùng của Dự án 955.

"Việc chế tạo loạt tàu ngầm 955A Borei sẽ kết thúc sau chiếc tàu này. Hiện tại, lực lượng Hải quân Nga đang cùng Cục Thiết kế Trang bị Hàng hải Rubin thực việc hiện đại hóa dự án" - ông Bursuk nói.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei được coi là trụ cột của lực lượng Hải quân Nga, là công cụ răn đe hạt nhân chiến lược của Quân đội Nga.

Được biết cho tới năm 2020, Hải quân Nga sẽ vận hành tổng cộng 8 tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân chiến lược lớp Borei.

Được thiết kế bởi Cục Thiết kế Trang bị Hàng hải Rubin và chế tạo tại Công ty Chế tạo máy phương Bắc (nhà máy đóng tàu Sevmash), tàu ngầm lớp Borei được phát triển nhằm thay thế các tàu ngầm lớp Typhoon thuộc Dự án 941 và lớp Delta IV thuộc Dự án 667 BDRM.

Tàu ngầm chiến lược lớp Borei có thể mang 12 - 16 quả tên lửa đạn đạo Bulava (RSM-56) với 6 - 10 đầu đạn hạt nhân cho mỗi tên lửa - mỗi đầu đạn tương đương lượng nổ 100 - 150 kiloton. Như vậy, mỗi tàu ngầm có tổng số 72 - 196 đầu đạn. Tên lửa đạn đạo Bulava có tầm bắn trên 8.300 km.

Tàu ngầm lớp Borei cũng được trang bị 6 ống phóng ngư lôi với 6 tên lửa RPK-2 Viyuga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại