Nga lựa chọn cấu hình hạt nhân cho khu trục hạm lớp Lider

Sao Đỏ |

Khu trục hạm cỡ lớn lớp Lider - Dự án 23560 được xem như giấc mơ của Hải quân Nga để họ có thể quay trở lại thời hoàng kim Xô Viết.

Trang Flotprom của Nga vừa đăng tải thông tin cho biết, các vấn đề của khu trục hạm tương lai lớp Lider đã được mang ra thảo luận tại Tập đoàn đóng tàu thống nhất (OSK) vào hôm thứ năm ngày 21/2. Nguồn tin nói rõ, tàu khu trục lớp Lider sẽ có lượng giãn nước lên tới 19.000 tấn và được trang bị lò phản ứng hạt nhân.

Tuy nhiên hiện tại thời gian chính thức tiến hành công việc xây dựng con tàu vẫn chưa được xác định. Văn phòng thiết kế của Trung tâm nghiên cứu cấp nhà nước Krylov sẽ bắt tay vào việc trong khoảng giai đoạn giữa của chương trình vũ khí liên bang, do đó tiến độ phát triển và đóng tàu lại một lần nữa bị trì hoãn.

Theo ông Valery Polovinkin - Giám đốc khoa học của Trung tâm nghiên cứu Krylov thì ban đầu họ đã đề xuất hai phiên bản của chiếc khu trục hạm cỡ lớn này để Bộ Quốc phòng Nga lựa chọn.

Cấu hình đầu tiên sẽ có lượng giãn nước 10 - 12 nghìn tấn và sử dụng động cơ turbine khí, trong khi phương án còn lại sẽ trang bị động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân, lượng giãn nước mở rộng lên 18 - 19 nghìn tấn. Ông Valery Polovinkin lưu ý rằng lựa chọn thứ hai là hợp lý hơn dựa trên khái niệm về sự hồi sinh của hạm đội viễn dương.

Nga lựa chọn cấu hình hạt nhân cho khu trục hạm lớp Lider - Ảnh 1.

Mô hình khu trục hạm lớp Lider - Dự án 23560 của Hải quân Nga

Phó Đô đốc Viktor Bursuk - Phó tư lệnh Hải quân Nga hồi tháng 7/2018 từng nói với Flotprom rằng dự kiến giai đoạn thiết kế kỹ thuật của khu trục hạm Lider - Dự án 23560 sẽ bắt đầu trong năm 2019 - 2020 và hoàn thành vào năm 2022.

Khái niệm về chiếc chiến hạm viễn dương này được xây dựng bởi Trung tâm Krylov và thiết kế sơ bộ của nó đã được Cục Thiết kế Phương Bắc chuẩn bị.

Ngoài lượng giãn nước 19.000 tấn và sử dụng động cơ năng lượng hạt nhân, con tàu sẽ có chiều dài 200 m, chiều rộng 20 m, được trang bị 70 tên lửa hành trình chống hạm đi kèm 128 tên lửa phòng không, trong số đó có 16 tên lửa chống hạm siêu thanh dạng Kalibr hoặc Oniks.

Lò phản ứng hạt nhân trên tàu sẽ giúp chiếc Lider đạt tới tốc độ 30 hải lý/h (56 km/h), hoạt động liên tục trên biển trong khoảng thời gian 90 ngày mà không cần hỗ trợ, ngoài ra nó sẽ mang theo một cặp trực thăng chống ngầm Ka-27 hoặc Ka-32.

Nga lựa chọn cấu hình hạt nhân cho khu trục hạm lớp Lider - Ảnh 2.

Khu trục hạm cỡ lớn lớp Lider được xác định sẽ thay thế các tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov đã cao tuổi

Theo Global Security, Hải quân Nga dự kiến ​​sẽ nhận 12 tàu khu trục lớp Lider vào năm 2025, tuy nhiên ngay từ bây giờ có thể khẳng định rằng kế hoạch trên đã bị phá sản.

Tiềm lực của ngành đóng tàu Nga hiện nay thực tế chỉ đủ sức chế tạo những khinh hạm với lượng giãn nước 5.000 tấn, từ khi Liên Xô sụp đổ họ vẫn chưa thể cho xuất xưởng thêm một khu trục hạm cỡ 8.000 tấn nào.

Bên cạnh đó, tiến độ thi công tàu chiến của Nga là cực kỳ chậm trễ, phải mất tới 10 năm để hoàn thiện chiếc Đô đốc Gorshkov - Dự án 22350 có kích thước và độ phức tạp kém xa Lider, cho nên thậm chí chưa chắc Moskva đã nhận được chiếc Lider đầu tiên khi thập niên 2020 kết thúc.

Giới thiệu khu trục hạm lớp Lider - Dự án 23560

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại