*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi đi vào vận hành, nó sẽ là công nghệ lò phản ứng nhanh thế hệ IV (Gen IV) đột phá, mới nhất của Nga và thế giới.
Dự án bước sang một giai đoạn mới.
Đây là kết quả của hơn 10 năm nghiên cứu và cải tiến.
Ukraine có kế hoạch mua lại lò phản ứng hạt nhân VVER-1000 được Nga sản xuất cho Bulgaria.
Theo các chuyên gia, công nghệ lò phản ứng VVER-1200 thế hệ III+ mà Việt Nam dự kiến lựa chọn của Nga rất tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao của ngành điện hạt nhân hiện đại. Với công suất khoảng 1.200 MW mỗi tổ máy, thiết kế này tích hợp nhiều lớp bảo vệ, ưu tiên hệ thống an toàn thụ động có thể vận hành ngay cả khi mất điện. Đặc biệt, tuổi thọ vận hành dài, có thể lên tới 60 năm và gia hạn đến 80-100 năm.
Tổ máy đầu tiên của công trình này đã được tăng công suất lên 100% trong quá trình vận hành thử nghiệm, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.
Vật liệu này có khả năng duy trì các đặc tính của nó ở nhiệt độ cao và sẽ được sử dụng trong sản xuất thiết bị cho các lò phản ứng nhanh tiên tiến.
Từ niềm đam mê khoa học tuổi thiếu niên, David Hahn đã tự chế thí nghiệm hạt nhân trong sân sau nhà, vô tình khiến cả khu dân cư đối mặt nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ.
Đây là một trong những hệ thống phức tạp và đòi hỏi kiến thức khoa học cao nhất.
Sản phẩm này được thiết kế đặc biệt và làm việc như một kỹ sư.
Giới chuyên gia bày tỏ lo ngại về kế hoạch sắp tới của vị tỷ phú này.
Những người này đã góp phần tạo nên thành công trong lĩnh vực có đóng góp quan trọng với nền kinh tế của Hàn Quốc.