Nga làm gì khi chuộc lại vũ khí từ Hàn Quốc?

Theo Izvestia, Nga quyết định chuộc lại dàn xe tăng T-80 và BMP-3 đã bàn giao cho Hàn Quốc hồi những năm 1990 để bù nợ Liên Xô.

Nga làm gì khi chuộc lại vũ khí từ Hàn Quốc? - Ảnh 1.

"Quyết định chuộc lại các xe tăng T-80 và BMP-3 được nhất trí từ năm 2015. Hiện đã hoàn thành việc đánh giá tình trạng máy móc và chuẩn bị tài liệu với đề nghị của chúng tôi. Nga hy vọng sẽ không phải mua lại mà là một phương thức trao đổi cùng có lợi cho cả hai nước", trang Izvestia dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết.

Nga làm gì khi chuộc lại vũ khí từ Hàn Quốc? - Ảnh 2.

Dù phía Nga cho biết sẽ chuộc lại tất cả tăng T-80 và xe chiến đấu BMP-3, nhưng Tạp chí National Interest dẫn nguồn tin Hàn Quốc cho biết, Moskva sẽ chỉ chuộc lại xe chiến đấu BMP-3 và tiếp tục cung cấp phụ tùng tăng T-80 cho Seoul để tiếp tục duy trì sự hoạt động của dòng tăng này trong quân đội Hàn Quốc.

Nga làm gì khi chuộc lại vũ khí từ Hàn Quốc? - Ảnh 3.

Bởi hiện nay, Lục quân Hàn Quốc (ROKA) có kế hoạch cho nghỉ hưu toàn bộ xe tăng T-80U và xe chiến đấu bộ binh BMP-3 do Nga sản xuất trong năm 2016. Đây là số vũ khí mà Nga dùng để thanh toán thay cho số tiền nợ Hàn Quốc từ thời Liên Xô.

Nga làm gì khi chuộc lại vũ khí từ Hàn Quốc? - Ảnh 4.

Thay vì trả tiền, người Nga đề nghị chọn giải pháp trả bằng vũ khí và được chấp thuận. Tổng cộng, giai đoạn 1996-1997, Nga đã chuyển 35 xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U/UK (trị giá 2,2 triệu USD/chiếc), 70 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và 262 hệ thống tên lửa chống tăng Metis-M cho phía Hàn Quốc.

Nga làm gì khi chuộc lại vũ khí từ Hàn Quốc? - Ảnh 5.

Dù lô vũ khí này còn hoạt động rất hiệu quả, tuy nhiên không rõ lý do vì sao Quân đội Hàn Quốc quyết tâm cho chủng nghỉ hưu. Mặc dù vậy, kế hoạch này có thể thay đổi khi Nga sẽ mua lại các xe BMP-3 và đổi lại cung cấp phụ tùng xe tăng T-80U.

Nga làm gì khi chuộc lại vũ khí từ Hàn Quốc? - Ảnh 6.

Đây sẽ là thương vụ "đôi bên cùng có lợi", Hàn Quốc có thể duy trì xe tăng T-80U trong vài năm nữa và Nga sẽ hỗ trợ (mua linh kiện) từ nhà máy chế tạo BMP-3 khi nó sắp mở cửa trở lại.

Nga làm gì khi chuộc lại vũ khí từ Hàn Quốc? - Ảnh 7.

Thương vụ mua sắm "bất thường" này theo nhận định của tạp chí National Interest, không thể có chuyện Nga mua chúng về và tiếp tục trang bị cho lực lượng vũ trang nước này. Thay vào đó, sau khi hoàn thành nâng cấp, Moskva sẽ bán chúng cho bên thứ 3 - trường hợp tương tự như lô tiêm kích Su-30K, National Interest nhận định.

Nga làm gì khi chuộc lại vũ khí từ Hàn Quốc? - Ảnh 8.

Nhận định trên là hoàn toàn có cơ sở bởi sau khi bị Hàn Quốc loại biên, giá bán BMP-3 gần như bằng "cho không", trong khi đó Nga có thể kiếm bộn tiền từ lô hàng "phế thải" này.

Nga làm gì khi chuộc lại vũ khí từ Hàn Quốc? - Ảnh 9.

Theo tuyên bố của Nga, BMP-3 được thiết kế với khả năng cơ động cao, hỏa lực mạnh, có thể bảo vệ binh sĩ trong trường hợp vũ khí hạt nhân được sử dụng và tham gia tác chiến chung cùng với các xe tăng chiến đấu chủ lực trên chiến trường.

Nga làm gì khi chuộc lại vũ khí từ Hàn Quốc? - Ảnh 10.

BMP-3 được trang bị một động cơ kép 500 mã lực và có thể đạt tốc độ tối đa trên bộ lên tới 70 km/h và dưới nước là 10km/h. Xe có thể mang theo 700 lít nhiên liêu để chạy liên tục 600 km. Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 có trọng tải 18,7 tấn, kíp xe gồm 3 người và có thể chở theo 7 binh lính. Xe trang bị một pháo 100mm 2A70, một pháo đồng trục 30mm 2A72 và một súng máy 7,62 mm. (Ảnh trong bài: Tăng T-80 và xe BMP-3 trong Quân đội Hàn Quốc).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại