Nga lại "phản pháo" Mỹ về vụ phóng tên lửa trong đêm của Triều Tiên

Minh Thu |

Trong khi Mỹ cho rằng Triều Tiên đã cho phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vào đêm 28/7 thì Nga lại khẳng định đây chỉ là tên lửa tầm trung dựa trên các thông số kỹ thuật.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tên lửa được Triều Tiên bất ngờ cho phóng thử vào đêm hôm 28/7 đã bay được 732 km và đạt độ cao 681 km sau đó rơi xuống biển Nhật Bản.

Sputnik đưa tin, theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa được Triều Tiên phóng không phải là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) như tuyên bố của Mỹ và Nhật Bản, mà đây chỉ là tên lửa đạn đạo tầm trung dựa trên các thông số kỹ thuật.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh, tên lửa của Triều Tiên đã bay cách xa khu vực biên giới Nga và không tạo ra bất cứ mối đe dọa nào đối với nước này.

Trước đó. Lầu Năm Góc cho hay, theo đánh giá của quân đội Mỹ, tên lửa Triều Tiên phóng là ICBM và bay xa 1.000 km.

Vụ phóng vào đêm ngày 28/7 của Triều Tiên diễn ra sau vụ thử thành công lần đầu tiên ICBM hôm 4/7.

Trong vụ phóng hôm 4/7, Triều Tiên tuyên bố tên lửa đã bay xa hơn 930 km và đạt độ cao 2.800 km. Thời gian bay của tên lửa là 39 phút trước khi đánh trúng mục tiêu trên biển Nhật Bản. Vụ phóng thử ICBM của Bình Nhưỡng đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga lại đưa ra những đánh giá trái chiều với Triều Tiên. Theo Nga, tên lửa của Triều Tiên chỉ bay xa 510 km và đạt độ cao 535 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Về phần mình, Mỹ tin rằng Bình Nhưỡng đã thử phóng thành công lần đầu tiên ICBM hôm 4/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại