Nga hiện đại hóa lực lượng vũ trang như thế nào?

Thùy Linh |

Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc hiện đại hóa quân đội, góp phần mang lại “diện mạo mới”cho Lực lượng vũ trang nước này.

Trong bài báo mới đây đăng trên RIA Novosti bình luận viên Alexander Khrolenko đã hé mở về chương trình tái trang bị vũ khí công nghệ cao của Quân đội Nga.

Trong buổi đối thoại trực tuyến thường niên lần thứ 15 mang tên "Đường dây trực tiếp" vào hôm 15/6 vừa qua, ngoài những vấn đề kinh tế-xã hội được người dân quan tâm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ghi nhận những kết quả đạt được trong chương trình tái trang bị vũ khí công nghệ cao của Quân đội Nga. 

"Lực lượng vũ trang đã hoàn toàn "thay da đổi thịt" sau khi được trang bị hệ thống vũ khí công nghệ cao", ông chủ Điện Kremlin nhận định.

Nga hiện đại hóa lực lượng vũ trang như thế nào? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi đối thoại trực tuyến thường niên lần thứ 15 mang tên "Đường dây trực tiếp" vào hôm 15/6 vừa qua. Nguồn:RIA Novosti

Sự bành trướng nhiều năm của NATO về phía đông, "cuộc cách mạng màu" ở các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập, việc Mỹ triển khai quân đội và vũ khí hạng nặng ở các nước vùng Baltic, biện pháp trừng phạt Nga cũ và mới.

Các đường lối quân sự-chính trị, nghiên cứu của các chuyên gia Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (USSTRATCOM) về "Khả năng sống sót" của giới lãnh đạo Nga sau một vụ tấn công hạt nhân, một chiến dịch quật ngã điện Kremlin quy mô lớn trong giới truyền thông phương Tây - Đó là tất cả những vấn đề được Nga tính đến để xây dựng nền quốc phòng vững mạnh.

Tốc độ tái vũ trang quân đội

Dù cho chi tiêu quốc phòng của Nga ít hơn 11 lần so với Mỹ, chương trình mua sắm vũ khí nhà nước giai đoạn 2018 - 2025 cũng ước tính chỉ khoảng 30 nghìn tỷ rúp nhưng điều này không làm ảnh hưởng tới tiềm lực quân sự của Nga.

Trong 5 năm vừa qua, Quân đội Nga đã được trang bị hơn 30.000 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự mới và cải tiến, gồm hơn 50 tàu chiến, 1.300 máy bay, 4.700 xe tăng và thiết giáp. 

Số vũ khí và thiết bị kỹ thuật hiện đại trang bị cho các đơn vị thường xuyên sẵn sàng chiến đấu là 58% và sẽ đạt mức 62% cho đến cuối năm 2017. Trong số vũ khí mà Lực lượng bộ binh sở hữu có đến 42% vũ khí hiện đại.

Ngày 12/4 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định, Moskva đã tăng cường sức mạnh chiến đấu cho "bộ ba hạt nhân" gồm Lục quân, Hải quân và Không quân, đồng thời cung cấp thêm nhiều trang thiết bị vũ khí hiện đại cho những lực lượng chiến lược này. 

Bộ trưởng S.Shoigu nhấn mạnh: "Sức mạnh chiến đấu của "bộ ba hạt nhân" đã được tăng lên, hiện các lực lượng này được trang bị hơn 60% vũ khí hiện đại".

Hiện nay có 99% thiết bị phóng của lực lượng tên lửa chiến lược đã ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời có 96% trong số đó luôn ở trong trạng thái "sẵn sàng phóng ngay lập tức". 

Lực lượng tên lửa chiến lược được trang bị các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Dự kiến, đến năm 2021 Nga sẽ có 17 trung đoàn tên lửa sẽ được trang bị hệ thống Yars.

Lực lượng hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga hiện sở hữu 9 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo nhằm thực hiện hoạt động tuần tra chiến đấu liên tục tại các vùng biển. 

Hải quân Nga cũng có kế hoạch tăng số lượng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo trong biên chế của Lực lượng hạt nhân chiến lược lên đến 13 chiếc, trong đó có 7 tàu ngầm lớp Borey được trang bị hệ thống tên lửa mới Bulava.

Lực lượng hạt nhân chiến lược của Không quân Nga hằng năm đều hiện đại hóa 4 - 5 máy bay ném bom chiến lược. Dự kiến, sau năm 2021, máy bay cải tiến Tu-160M2 có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất của kẻ địch mà không cần thâm nhập khu vực hoạt động của hệ thống phòng không và tên lửa của đối phương sẽ được sản xuất đồng loạt.

Xu hướng sử dụng vũ khí chính xác cao

Trong năm 2016 Quân đội Nga đã tiếp nhận 40 hệ thống vũ khí có độ chính xác cao và 180 tên lửa hành trình tầm xa. Hiện nay ở Nga có 10 Lữ đoàn tên lửa được trang bị tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M, đến năm 2018 việc tái trang bị tổ hợp Iskander-M cho các lữ đoàn sẽ hoàn tất. 

Tính ổn định, độ chính xác và sức công phá cao là ba đặc điểm chính khiến cho tổ hợp tên lửa tấn công chiến thuật Iskander-M trở thành một trong những loại vũ khí nguy hiểm nhất khiến Mỹ và NATO lo ngại, có ý nghĩa răn đe đối với những ý đồ tấn công nước Nga trên quy mô lớn. 

Hiện có 13 lữ đoàn tên lửa phòng không được trang bị hệ thống tên lửa phòng không đa tầm S-400 Triumph.

Theo dự kiến, Lực lượng Không quân vũ trụ sẽ được trang bị 16 máy bay ném bom Su-34 vào năm 2017, 30 máy bay chiến đấu Su-30SM vào năm 2018, đến năm 2019 sẽ bắt đầu nhận hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm PAK FA T-50. Hiện tại Nga đang phát triển một loại máy bay chiến đấu đánh chặn mới để thay thế MiG-31.

Vũ khí hiện đại trong Lực lượng hải quân hiện chiếm 47%. Trong năm nay hải quân sẽ được trang bị thêm 24 tàu chiến và tàu hậu cần. Từ nay cho đến năm 2020, khoảng một nửa số tàu chiến của Nga sẽ được trang bị tên lửa hành trình Kalibr .

Bên cạnh đó, tại buổi đối thoại trực tuyến, Tổng thống V.Putin có nhấn mạnh đến tầm quan trọng của khu vực Bắc Cực đối với nước Nga đương đại trong cả hoạt động kinh tế, vận tải và phương diện phòng thủ, gắn chặt với sức mạnh và khả năng của nước Nga. 

"Bắc Cực là một khu vực trọng điểm, góp phần đảm bảo cho tương lai của nước Nga", người đứng đầu nhà nước Nga khẳng định. Nga đang thực hiện rất nhiều kế hoạch để củng cố vị thế của mình ở Bắc Cực và các khu vực khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định, tuyên bố "đánh bại Nga" của phương Tây chỉ là một giấc mơ và không phù hợp với tình hình thực tế. Có thể thấy rõ rằng, Lực lượng vũ trang Nga chính là một sự bảo đảm vững chắc cho chủ quyền của Liên bang Nga trong bối cảnh hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại