Việt Nam cải tiến, đưa vào sẵn sàng chiến đấu nhiều tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại

Sao Đỏ |

Tại Đà Nẵng, Quân chủng Phòng không - Không quân vừa tổ chức hội nghị ngành tên lửa toàn quân năm 2017.

Theo thông báo, từ năm 2009 đến nay, ngành đã cải tiến đưa vào sẵn sàng chiến đấu 12 tổ hợp tên lửa phòng không, tăng hạn hàng trăm quả đạn tên lửa, thực hiện 100% chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, tăng hạn sử dụng, đảm bảo tốt hệ số vũ khí, kỹ thuật trang bị.

Các nhà máy trong Quân chủng đã sửa chữa 15 lượt tổ hợp tên lửa, bảo đảm cấp 2 đồng bộ, nâng cấp các dây chuyền, tiểu đoàn kỹ thuật, trạm kỹ thuật ở các trung đoàn.

Hội nghị cũng chỉ rõ những hạn chế, đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới, trọng tâm là bảo đảm tốt trang bị kỹ thuật cho huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, tập trung huấn luyện khai thác vũ khí trang bị mới, đẩy mạnh sáng kiến nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, tăng cường làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại.

Việt Nam cải tiến, đưa vào sẵn sàng chiến đấu nhiều tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại - Ảnh 1.

Lắp ráp đạn tên lửa V-750 của tổ hợp phòng không S-75 Volga (SA-2). Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Với số lượng lớn tổ hợp tên lửa phòng không đã cải tiến, cũng như cơ số đạn tên lửa được tăng hạn sử dụng, kết hợp cùng những hệ thống hiện đại đã có trong biên chế như S-300PMU-1, SPYDER-SR/MR... Có thể khẳng định rằng lực lượng phòng không Việt Nam hoàn toàn đủ sức đánh trả mọi cuộc tập kích đường không, bảo vệ vững chắc bầu trời tổ quốc.

Xem video: Quân chủng Phòng không - Không quân đưa vào sẵn sàng chiến đấu nhiều tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Quân chủng Phòng không - Không quân đưa vào sẵn sàng chiến đấu nhiều tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại