Nga giải thích lý do Su-27 "nhào lộn" trước mặt máy bay Mỹ

Đức Huy |

Trước cáo buộc của bộ Quốc phòng Mỹ về việc chiến đấu cơ Su-27 Nga đã thực hiện một "hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp", Moscow hôm nay (30/4) đã có tuyên bố phản pháo.

Sputnik News dẫn phát ngôn đại diện phía Nga cho biết, Moscow khẳng định việc đánh chặn máy bay trinh sát Mỹ cũng như hành động sau đó của Su-27 là "hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế".

Cụ thể, phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov trong buổi họp báo hôm nay xác nhận sự việc xảy ra đúng như những gì Lầu Năm Góc trước đó đã thông tin. Đó là một chiếc Su-27 của Nga đã đánh chặn RC-135U của Mỹ trên biển Baltic, đồng thời "nhào lộn" trước mặt máy bay trinh sát này.

Tuy nhiên, ông Konashenkov khẳng định Nga làm vậy "không hề nguy hiểm", và có lý do.

"Chúng tôi muốn chỉ ra một chi tiết rằng, máy bay trinh sát RC-135U của Mỹ đã tìm cách áp sát biên giới Nga mà không bật bộ phát tín hiệu. Do đó, lực lượng không quân túc trực bấy giờ đã điều chiến đấu cơ tới xác nhận chủng loại và số hiệu của máy bay nói trên" - ông giải thích.

Trước đó, hôm 29/4, phát ngôn viên bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu (EUCOM) David Westover cho biết, Nga đã thực hiện một "vụ đánh chặn không an toàn và thiếu chuyên nghiệp" đối với RC-135 của không quân Mỹ hoạt động trên biển Baltic.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại