Nga: FSB tiêu diệt phần tử IS âm mưu khủng bố ngay trước thềm bầu cử tổng thống

Hồng Anh |

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa triệt hạ thành công một nghi phạm khủng bố đang lên kế hoạch phá hoại và tấn công cuộc bầu cử tổng thống tại thành phố Nizhny Novgorod.

Theo FSB, tên này được cho là đang lên kế hoạch phá hoại và tấn công khủng bố nhằm vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 18/3 tới.

Cơ quan này thông báo: "Lực lượng đặc nhiệm đã nhanh chóng triệt hạ kẻ tình nghi khi hắn tìm cách kháng cự bằng vũ khí."

Lực lượng đặc nhiệm của FSB đã thu được một thiết bị nổ cải tiến có sức công phá lớn, một số thiết bị nổ khác, cùng vũ khí và đạn dược tại hiện trường.

FSB cho biết nghi phạm khủng bố là công dân của một nước láng giềng và là phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Ngày 27/12/2017 từng xảy ra một vụ nổ lớn tại một cửa hàng tạp hóa thuộc thành phố St. Petersburg, khiến ít nhất 13 người bị thương. Cũng trong tháng đó, lực lượng an ninh Nga đã kịp thời ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố khác trong thành phố nhờ vào dữ liệu tình báo của tổ chức CIA, Mỹ.

Sau vụ nổ ở St. Petersburg, cuối tháng 12/2017, Tổng thống Nga Putin đã thông qua một đạo luật về khủng bố, trong đó quy định những hình phạt mạnh tay hơn như án tử hình đối với hành vi tuyển mộ phần tử khủng bố tại nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại