Nga điều thêm S-400 vào trực chiến ở Crimea, máy bay do thám Mỹ còn dám “vo ve”?

Trung Phạm |

Theo truyền thông Nga, trước việc Mỹ ngày càng đẩy mạnh các hoạt động do thám tại bán đảo Crimea, Moscow đã quyết định bố trí thêm một tổ hợp phòng không S-400 nữa tại đây.

Các kênh truyền thông Nga thời gian gần đây đồng loạt đưa tin, Moscow sẽ sớm bố trí thêm một tổ hợp tên lửa phòng không S-400 trên báo đảo Crimea.

Ngày 30/11, phát biểu trên hãng thông tấn TASS, Vadim Astafyev, phát ngôn viên của Quân khu miền Nam nói rằng các tên lửa S-400 sẽ sớm được Quân đội Nga đưa vào thực hiện nhiệm vụ trực chiến ở Crimea.

Ông Astafyev không nói rõ thời điểm cụ thể về kế hoạch triển khai hệ thống S-400 ở vùng lãnh thổ này nhưng đầu năm nay, TASS đưa tin hệ thống phòng không này sẽ được triển khai ở Crimea vào cuối năm 2017 và sẽ đảm nhận nhiệm vụ trực chiến vào tháng 2/2018.

Hệ thống phòng không S-400 đầu tiên đã được Nga thiết lập trên vùng lãnh thổ Crimea cuối năm ngoái và tiếp nhận nhiệm vụ trực chiến từ tháng 1/2017.

Ngày 24/10, TASS cũng dẫn lời Viktor Sevostyanov, chỉ huy Đơn vị phòng không và Không quân – Vũ trụ số 4 của Quân Khu miền Nam Nga cho biết, một trung đoàn phòng không nữa trang bị các tên lửa S-400 Triumph sẽ được đưa vào trực chiến tại Sevastopol trong tháng 2/2018.

"Một trung đoàn phòng không hiện đang vận hành các hệ thống S-300PM đóng ở Sevastopol đã bắt đầu được trang bị hệ thống phòng không mới S-400 Triumph"" - Tướng Sevostyanov nói - ""Trung đoàn sẽ đảm nhận nhiệm vụ trực chiến từ tháng 2/2018".

Hệ thống S-400 mới nhất mà Moscow dự định triển khai đã tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại bãi thử tên lửa ở vùng Astrakhan miền Nam nước Nga.

S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga được đưa vào hoạt động từ năm 2007. Tổ hợp này được thiết kế nhằm tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, kể cả tên lửa tầm trung, đồng thời, trong trường hợp cần thiết, nó cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất.

S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao tới 30 km.

Nga điều thêm S-400 vào trực chiến ở Crimea, máy bay do thám Mỹ còn dám “vo ve”? - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 "Triumph" của Nga. Ảnh: RT

Tăng cường răn đe bằng S-400

Bối cảnh khiến Nga đưa ra quyết định triển khai S-400 xuất phát từ việc các máy bay do thám Mỹ thời gian vừa qua liên tục thực hiện các phi vụ trinh sát gần căn cứ hải quân trên Biển Đen của Nga ở Sevastopol, Crimea.

"Ngày 25/11, các phương tiện trinh sát theo dõi không phận của Nga đã phát hiện một mục tiêu bay trên vùng biển quốc tế ở Biển Đen đang tiến về phía biên giới Nga với tốc độ cao. Lực lượng phòng không của Quân khu miền Nam đã điều động một chiếc Sukhoi-30 lên ngăn chặn" -  TASS dẫn thông báo của Chính phủ Nga cho biết.

"Máy bay chiến đấu của Nga đã tiếp cận mục tiêu và phát hiện đó là một chiếc máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ"".

P-8A Poseidon là máy bay tác chiến ngầm của Hải quân Mỹ đóng ở Căn cứ Hải quân Sigonella của Italy.

Theo Hải quân Mỹ, Poseidon là phiên bản cải tiến của chiếc Boeing 737-800ERX và có vận tốc tối đa khoảng 907 km/h.

Nga điều thêm S-400 vào trực chiến ở Crimea, máy bay do thám Mỹ còn dám “vo ve”? - Ảnh 2.

Tầm bao phủ của tổ hợp tên lửa phòng S-400 (400 km). Ảnh: Russia Insider

Kể từ thời điểm sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, các cuộc chạm trán giữa máy bay do thám của Mỹ và máy bay chiến đấu của Nga thường xuyên diễn ra.

Tháng 5/2017, Nga đã phải điều động một chiếc Su-30 xuất kích ngăn chặn một chiếc P8-A của Mỹ trên vùng Biển Đen. Trước đó, vào tháng 2/2017, hai chiếc Su-24 của Nga cũng đã phải "vây hãm" tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter (DDG-78) của Mỹ khi nó đang hoạt động trên vùng Biển Đen.

Mới đây nhất, ngày 7/12, Interfax đưa tin, 2 máy bay quân sự Mỹ đã thực hiện các chuyến bay trinh sát gần biên giới Nga ở vùng Biển Đen.

Cụ thể, chiếc EP-3E Aries II với số hiệu 156511 bay từ căn cứ không quân Souda Bay trên đảo Crete của Hy Lạp đã lượn lờ liên tục nhiều giờ liền dọc bờ biển Crimea từ từ mũi phía Tây của bán đảo này tới Koktebel ở phía Đông.

Cùng lúc, ở khu vực Biển Đen cách phía Tây Nam của Sevastopol khoảng 75 km cũng đã bị "phong tỏa" bởi một máy bay chống ngầm P-8A Poseidon số hiệu 168432 cất cánh từ căn cứ Không quân Sigonella ở Sicily.

Theo truyền thông Nga, thời gian vừa qua đã có rất nhiều các vụ việc tương tự diễn ra nhưng thường chỉ được báo chí phương Tây nhắc đến khi Mỹ lên tiếng phàn nàn về các vụ ngăn chặn "không an toàn" và "thiếu chuyên nghiệp" của Nga.

Tuy nhiên, trên thực tế những việc làm như thế này của Mỹ đã diễn ra liên tục và Moscow luôn cho rằng Washington đang ngày càng đẩy mạnh hoạt động theo dõi Nga tại Cremia.

Việc Nga quyết định điều động thêm một tổ hợp tên lửa phòng không S-400 nữa tới đây cũng không nằm ngoài chủ trương nhằm đối phó với các hoạt động do thám của Mỹ.

S-400 khai hỏa tại trường bắn Ashuluk trong cuộc tập trận chiến thuật của Lực lượng phòng thủ Vũ trụ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại