Nga có thể triển khai tiêm kích Su-57 để tấn công chiến đấu cơ F-16 ở Ukraine

Quỳnh Như |

Truyền thông Mỹ cho biết, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga có khả năng sẽ sử dụng máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm để tấn công F-16 ở Ukraine.

Nhà phân tích quân sự Maya Karlin, trong một bài viết trên tờ The National Interest, cho biết: "Một khi Kiev sử dụng những chiếc F-16 được phương Tây hứa hẹn ​​bàn giao trong những tháng tới, Moscow có thể sẽ triển khai máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 Felon để đáp trả".

Nga có thể triển khai tiêm kích Su-57 để tấn công chiến đấu cơ F-16 ở Ukraine - Ảnh 1.

Ông Maya Karlin cũng lưu ý rằng, Su-57 có thể mang theo tới 8 tên lửa không đối không R-77M. Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Nga có lợi thế hơn nhiều so với F-16 nhờ khả năng đồng bộ hóa với radar trên mặt đất.

Cho đến nay, 11 quốc gia đã đăng ký hỗ trợ đào tạo phi công Ukraine. Trong đó 4 nước gồm Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Bỉ đồng ý cung cấp máy bay F-16 của họ để tăng cường cho không quân Ukraine.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.

Trong khi đó, Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm của Nga, được tạo ra bằng công nghệ tàng hình và thiết bị điện tử tiên tiến. Máy bay được thiết kế để chiếm ưu thế trên không, đồng thời có khả năng tác chiến trên đất liền và trên biển.

Chiến đấu cơ có tốc độ tối đa 2.600 km/h, trần bay 20 km, tải trọng vũ khí tối đa lên tới khoảng 14 - 16 tấn. Su-57 có khả năng mang vũ khí ở các khoang bên trong thân máy bay.

Gần đây, có thông tin cho biết máy bay sẽ được trang bị hàng chục máy bay không người lái (UAV) mini trong khoang vũ khí với nhiệm vụ tấn công, trinh sát và tác chiến điện tử. Việc triển khai loạt UAV mini cùng lúc sẽ làm radar bị quá tải, từ đó cho phép máy bay chiến đấu dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương.

Theo The National Interest, Topwar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại