Nga cảnh cáo ông Trump về thỏa thuận hạt nhân Iran: Cái gì không hỏng thì đừng sửa!

Hải Võ |

Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran đang hoạt động "hiệu quả" và không cần điều chỉnh gì.

Trả lời hãng TASS (Nga), ông Ryabkov trích dẫn một câu nói của người Mỹ: "Nếu thứ gì không hỏng thì đừng sửa".

"Đó là thông điệp tôi muốn gửi tới các đồng nghiệp ở Mỹ," nhà ngoại giao Nga cho biết.

Theo ông, cách tiếp cận của chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump khi kêu gọi sửa đổi thỏa thuận hạt nhân, đạt được năm 2015, "dường như là cách làm sai lầm, bởi các tài liệu hiện nay vẫn hoạt động khá hiệu quả".

Ông khẳng định Iran đang tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân, tên đầy đủ là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), trong khi Mỹ không làm được như vậy.

"Điều cần được cải thiện trong bối cảnh này là việc thực thi các thỏa thuận đã có từ phía Mỹ," ông nói.

Các bên tham gia ký kết JCPOA gồm Iran, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Vương quốc Anh, và Đức. Thỏa thuận đạt được vào tháng 7/2015, sau đó được trình lên Hội đồng bảo an LHQ và được nhất trí thông qua trong một nghị quyết để trở thành một đạo luật quốc tế có hiệu lực.

Mặc dù chính quyền tổng thống Barack Obama đạt được thỏa thuận hạt nhân, nhưng Quốc hội Mỹ khi đó - do đảng Cộng hòa nắm đa số, thông qua đạo luật yêu cầu tổng thống xác nhận Iran tuân thủ JCPOA mỗi 90 ngày.

Sau hơn 2 năm thực thi thỏa thuận, tổng thống Trump hôm 13/10 tuyên bố ông sẽ không tiếp tục xác nhận Iran tuân thủ đầy đủ các điều khoản của JCPOA. Ông cho biết "đã chỉ đạo chính quyền hợp tác chặt chẽ với Quốc hội và các đồng minh để sửa chữa thỏa thuận có nhiều sai sót nghiêm trọng này".

Trong khi chính quyền Trump yêu cầu tái khởi động đàm phán các điều khoản của thỏa thuận, chính phủ Iran khẳng định điều này không bao giờ là một lựa chọn được cân nhắc.

Nga cảnh cáo ông Trump về thỏa thuận hạt nhân Iran: Cái gì không hỏng thì đừng sửa! - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Philippe Wojazer/AP)

Pháp phản đối tiếp cận cứng rắn hơn với Iran

Trong một diễn biến khác, tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói hôm 15/10 rằng ông phản đối cách tiếp cận "cứng rắn hơn" với Iran. Ông Macron cho biết đã đề nghị tổng thống Mỹ Trump không tìm cách xóa bỏ JCPOA.

"Ông Trump muốn cứng rắn hơn với Iran. Tôi đã nói với ông ấy rằng đó là cách tiếp cận sai lầm, bởi chúng ta phải nhìn lại mình đang đứng ở đâu với Triều Tiên," tổng thống Macron cho hay.

Lãnh đạo Pháp cũng chỉ trích chính sách về Iran mà ông Trump mới công bố hôm 13/10 là "phương pháp tồi".

Điện Elysée cho biết, tổng thống Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani hôm 13/10, trong đó Pháp tái khẳng định cam kết với thỏa thuận hạt nhân. Ông Rouhani cũng mời ông Macron thăm Iran và nếu kế hoạch này thàn công thì đây là lần đầu một tổng thống Phap thăm chính thức Iran kể từ năm 1971.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại