Nga bắt đầu hiện diện hải quân ở Mozambique

Sơn Nguyễn |

Thỏa thuận liên chính phủ Nga và Mozambique đã được ký kết vào ngày 4/4 vừa qua.

Theo thông tin của hãng RIA Novosti, Nga và Mozambique đã ký thỏa thuận về việc đơn giản hóa việc các tàu chiến Nga cập cảng Mozambique. Ngoài ra, một bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong lĩnh vực Hải quân cũng được ký kết.

Đáng chú ý, việc ký kết các thỏa thuận này diễn ra trong thời gian cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp phía Mozambique là tướng Atanaziu Salvador Mtumuk.

Khi bình luận về việc ký kết các văn kiện trên, ông Sergei Shoigu thể hiện hy vọng rằng, thỏa thuận được ký kết về việc đơn giản hóa tàu chiến Nga cập cảng Mozambique, cũng như bản ghi nhớ được ký kết sẽ trở thành động lực cho sự phát triển hợp tác quân sự giữa hai quốc gia.

Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mozambique ông Atanaziu Salvador Mtumuk từng thông báo về việc nước này quan tâm tới các cố vấn quân sự đến từ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại