Nga bác bỏ cáo buộc của EU về quân sự hóa vùng biển Azov

Vietnamplus |

Đại sứ Nga tại EU cho rằng người dân châu Âu đang hiểu mơ hồ về hiện trạng vùng biển Azov và việc đổ lỗi cho Nga vi phạm một số dạng cam kết liên quan đến quân sự hóa biển Azov là hoàn toàn vô lý.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24 TV ngày 25/10, Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu (EU), ông Vladimir Chizhov cho rằng EU đã không tính đến hiện trạng của vùng biển riêng giữa Nga và Ukraine khi cáo buộc sai lầm rằng Moskva đang quân sự hóa khu vực biển Azov.

Theo nhà ngoại giao cấp cao của Nga, người dân châu Âu đang hiểu mơ hồ về hiện trạng vùng biển Azov.

Ông Chizhov nói: "Việc đổ lỗi cho Nga vi phạm một số dạng cam kết liên quan đến quân sự hóa biển Azov là hoàn toàn vô lý, bởi Nga có toàn quyền thực hiện điều đó trong khuôn khổ các thỏa thuận hiện hành về vùng biển Azov. Bên cạnh đó, vì một số lý do, EU lờ đi kế hoạch của Ukraine xây dựng căn cứ hải quân lớn nhất trên bờ biển Azov."

Sáng 25/10, nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết bày tỏ sự quan ngại về "tình hình vi phạm an ninh khó lường tại biển Azov, có thể dễ dàng leo thang thành một cuộc xung đột không giới hạn."

Nghị viện châu Âu cũng giao cho đại diện cấp cao về an ninh và đối ngoại EU "làm rõ rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga sẽ được tăng cường, nếu xung đột tại vùng biển Azov leo thang hơn."

Trước đó, Ukraine đã thông báo kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại vùng biển Azov.

Ngoài việc thiết lập một căn cứ hải quân, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay, Kiev đã tăng cường lực lượng không quân, lục quân và lính biên phòng tại khu vực này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại