Nếu TPHCM vô địch V.League, bầu Đức mất gì?

HOÀI ĐAN |

Bầu Đức đã rất khẳng khái phát biểu rằng TPHCM không thể vô địch V.League 2019. Ngay sau đó, thầy trò HLV Chung Hae-seong đã bị CLB Hà Nội chiếm ngôi đầu bảng.

Phát ngôn đáng chú ý của bầu Đức về cơ hội vô địch của TPHCM nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Ông Đức tuyên bố dựa trên cơ sở vì THCM không thể chống chọi với 5 đội bóng có liên quan đến 1 ông chủ.

Bầu Đức thậm chí còn nói lớn rằng, nếu TPHCM vô địch, mất gì ông cũng mất. Nhiều ý kiến cho rằng, bầu Đức chỉ nói cho vui, nhưng cũng có người lại phân tích, nếu thực tế, những đội bóng có liên quan đến 1 ông chủ liên kết lại, TPHCM khó có cửa vô địch thực sự.

Đó chỉ là những tuyên bố, phân tích trên lý thuyết. Thực tế thì mọi thứ phải chờ đến khi mùa giải hạ màn mới có thể đưa ra những bình luận.

Nhưng chưa cần chờ đến khi V.League kết thúc, TPHCM cũng bắt đầu yếu thế trong cuộc đua vô địch sau vòng 14. Thầy trò HLV Chung Hae-seong để thua Viettel và để mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội. Đội bóng thủ đô đã có chiến thắng trước Hải Phòng ngay tại Lạch Tray.

Trong trường hợp được điểm và mất điểm này, cả Viettel và Hải Phòng đều không liên quan đến Hà Nội trong vai “đội bóng anh em”. Thậm chí đó còn là những đại kình địch ở V.League. TPHCM cần tự trách mình vì đã tự đánh mất lợi thế. Ở đây, nguyên nhân mà bầu Đức chỉ ra chưa xuất hiện.

Nếu TPHCM vô địch V.League, bầu Đức mất gì? - Ảnh 1.

HLV Chung Hae-seong đang có giai đoạn thành công với TPHCM. Ảnh: Hải Đăng

Sau trận thua của TPHCM, ông Chung Hae-seong đã nói về nhận định của bầu Đức rằng: “Tôi nghĩ bầu Đức nói thế không đúng. V.League có tới 14 đội, chúng tôi phải chuẩn bị để đấu với tất cả, quan trọng là chúng tôi làm như thế nào. Mục tiêu vẫn là ngôi cao nhất và phải chứng minh rằng TPHCM không dễ thua. Tôi luôn nhắc các cầu thủ, không thắng cũng được nhưng không được để thua. Đó là sự khác biệt của TPHCM trong mùa giải năm nay”.

Còn là người hiểu chuyện của bóng đá Việt Nam hơn thì Chủ tịch CLB TPHCM Nguyễn Hữu Thắng lại khéo léo nói rằng: "Quan điểm của tôi, bản thân CLB TPHCM phải cố gắng từng trận một. Chặng đường vẫn còn dài, mới đi hết một nửa giải đấu nên chưa nói trước điều gì xảy ra cả.

Anh Đức (Bầu Đức -PV) là người rất có uy tín và rất có công với bóng đá Việt Nam. Đó là ý kiến của anh Đức, làm sao cho giải đấu công bằng hơn, chuyện đó tôi nghĩ trách nhiệm trả lời dư luận thuộc về VFF và VPF".

Nếu TPHCM vô địch V.League, bầu Đức mất gì? - Ảnh 2.

TPHCM đã bị Hà Nội chiếm ngôi đầu. Ảnh: VPF

Bầu Đức từng là người đổ tiền vào đầu tư cho bóng đá để vô địch V.League. Chính bầu Đức là người mở trào lưu "lót tay", bơm tiền để làm bóng đá chuyên nghiệp. Vừa lên V.League, HAGL của bầu Đức đã vô địch V.League 2 liên tiếp 2003 và 2004. Những ngôi sao ngoại như Kiatisak, Lee Nguyễn… từng gây sốt tại Việt Nam từng chọn HAGL là điểm đến.

Thế nhưng, bây giờ bầu Đức lại làm bóng đá trong tâm thế hết động lực để vô địch V.League. Chính ông đã tuyên bố, nếu bóng đá Việt Nam không dẹp bỏ được hiện tượng nhiều đội bóng liên quan đến 1 ông chủ sẽ rất khó có cơ hội cho phần còn lại.

Nhưng nếu TPHCM vô địch V.League 2019 thì bầu Đức sẽ mất gì? Điều đó lại phụ thuộc vào đoạn kết V.League, nơi mà tất cả có thể bị việt vị bởi sự kịch tính mà nhiều mùa giải trước khán giả phải ngỡ ngàng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại