"Nếu tân Chủ tịch VFF làm được điều này thì sẽ là vô tiền khoáng hậu"

Thái Hải |

Theo chia sẻ của cựu Phó TTK VFF ông Dương Nghiệp Khôi thì vị tân Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII sẽ đối diện với rất nhiều áp lực từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

Sau khi danh sách ứng viên ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII rút ngắn xuống chỉ còn hai gương mặt gồm PCT Trần Quốc Tuấn và ông Nguyễn Công Khế, cựu Phó TTK VFF ông Dương Nghiệp Khôi đã có những chia sẻ về khó khăn mà vị tân Chủ tịch VFF sẽ phải đối diện.

"Tôi nghĩ đây chính là vấn đề đầu tiên khiến tân Chủ tịch VFF phải đau đầu khi nhận chức. Đó là việc kỳ SEA Games tới đây liệu Việt Nam có vô địch được hay không? Bao nhiêu đời Chủ tịch đã không làm được điều này rồi".

Lặng người hồi lâu, vị cựu Phó TTK VFF tiếp tục trăn trở về những khó khăn và Chủ tịch VFF nhiệm kỳ tới đây sẽ phải đối diện:

"Đoàn kết. Chủ tịch VFF làm sao có thể kết nối tất cả mọi người có trách nhiệm của bóng đá Việt Nam thành một khối đoàn kết, làm được điều này thì mới gọi là giỏi. Tôi nghĩ việc này khó vì mỗi người một ý, rất khó để tất cả có chung một hướng đi, một tầm nhìn chung.

Sự thật đôi khi mất lòng, nhưng chúng ta thường có căn bệnh ích kỷ, so đo với người làm được việc. Thấy đối thủ của mình làm tốt, làm được việc thì lại không ủng hộ. Ít nhất ở một khía cạnh nào đó, đều không muốn nhìn đối thủ thành công".

Nếu tân Chủ tịch VFF làm được điều này thì sẽ là vô tiền khoáng hậu - Ảnh 1.

Cựu Phó TTK VFF ông Dương Nghiệp Khôi trải lòng khá nhiều về ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII.

"Một điều này tôi nghĩ cũng rất quan trọng đối với tân Chủ tịch VFF là làm sao để gom hết những doanh nhân, những người sẵn sàng cống hiến cho bóng đá Việt Nam ngồi lại với nhau. Chính sự đóng góp từ tài chính và tâm huyết của họ sẽ giúp bóng đá phát triển nhanh hơn. 

Mỗi người một tay, thêm một khối óc sẽ nhanh mang đến thành công cho bóng đá nước nhà. Thời tôi còn làm, tôi biết ở nước mình có rất nhiều người muốn cống hiến cho bóng đá. Nhưng vì không có một vị minh quân đủ tầm, đủ tâm đứng ra để kết nói họ lại với nhau. 

Nếu tân Chủ tịch VFF làm được điều này thì nhiệm kỳ VIII sẽ làm được điều vô tiền khoáng hậu từ trước đến nay chưa ai làm được", ông Khôi trăn trở việc có nhiều doanh nhân muốn bén duyên với bóng đá Việt Nam nhưng lại thiếu một người đủ sức kết nối tất cả.

Chỉ ra những khó khăn mà vị tân Chủ tịch VFF sẽ phải đối diện, vị cựu Phó TTK VFF còn mách nước để Đại hội bầu nhân sự VFF nhiệm kỳ VIII có thể tìm được được vị tướng tài cho bóng đá Việt Nam.

"Tôi nghĩ để minh bạch và công khai thì ở cuộc bầu chọn Chủ tịch VFF tới đây, nên dành khoảng 15 phút cho ứng viên trình bày kế hoạch dành cho bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ mà mình sẽ phụ trách.

Tất nhiên, kế hoạch đó phải thực tế và Chủ tịch phải làm được chứ không nên nói hay, nói cho vui rồi suốt nhiệm kỳ không làm được gì. Sau phần trình bày của các ứng viên thì ban nhân sự nên bàn bạc trước khi tất cả bỏ phiếu bầu. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ hay hơn".

Những lần Việt Nam bị “vỡ mộng” trong nhiệm kỳ VII của VFF

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại