Nếu "quả bom nổ chậm" này nổ, toàn bộ Trái Đất sẽ bị nhấn chìm sâu 50m dưới nước

Cẩm Mai |

Chắc chúng ta không muốn Trái Đất và loài người rơi vào thảm kịch đáng sợ này đâu!

Dựa vào các nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học ước tính bên dưới bề mặt Trái Đất chứa gần 23 triệu km2 nước ngầm.

Theo các nhà nghiên cứu, lượng nước lớn như vậy nếu "phụt lên" cùng lúc sẽ đủ để gây lụt lội hầu khắp các lục địa trên hành tinh, làm một số khu vực ở châu Mỹ, châu Âu và châu Phi chìm sâu hơn 50m dưới nước.

Nhóm nghiên cứu do Tom Gleeson thuộc trường ĐH Victoria (Canada) đứng đầu đưa ra phép tính mới này, đã được đăng trên báo Nature Geoscience là phép ước tính đầu tiên về nước ngầm trên Trái Đất.

Nếu quả bom nổ chậm này nổ, toàn bộ Trái Đất sẽ bị nhấn chìm sâu 50m dưới nước - Ảnh 1.

Bản đồ tầng nước ngầm hiện đại (Việt hóa: Cẩm Mai).

Trong số 23 triệu km2 nước ngầm, có 0,3 triệu km2 nước ngầm đã gần 50 tuổi. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy 6% nước ngầm nằm sâu 2km trong dưới lòng đất có thể phục hồi được trong vòng vài chục năm.

"Nước ngầm phục hồi nhanh so với đời người. Nước ngầm hiện đại cũng nhạy cảm với thay đổi khí hậu và ô nhiễm do con người. 

Đó là nguồn nước quan trọng mà chúng ta cần quản lý tốt. Nếu không, kịch bản toàn thế giới bị nhấm chìm trong biển nước là điều không thể không xảy ra" – nhà nghiên cứu Tom Gleeson nói.

Mức nước ở mỗi tầng ngậm nước đang giảm đi do chúng ta dùng nước ngầm nhiều quá và nhanh hơn thời gian nó phục hồi.

Nhà địa chất khẳng định chúng ta được phép sử dụng lượng nhỏ nước ngầm dự trữ. Tầng nước ngầm xưa cũ nằm sâu dưới mặt đất không thể chảy ra. Hơn nữa, nước ngầm xưa cũ thường mặn hơn nước biển và còn chứa cả chất arsen hoặc uranium.

Nếu quả bom nổ chậm này nổ, toàn bộ Trái Đất sẽ bị nhấn chìm sâu 50m dưới nước - Ảnh 2.

Bản đố nước ngầm toàn thế giới.

Bản đồ trên biểu diễn sự phân bố tầng nước ngầm hiện đại khắp toàn cầu. Theo nhóm nghiên cứu, màu xanh sẫm cho thấy điểm nước có thể phục hồi nhanh chóng.

Màu xanh nhạt biểu diễn tầng nước ngầm xưa cũ hơn bị ứ đọng và không thể phục hồi. Nước ngầm xưa cũ có độ biến thiên cao. Có chỗ nước sâu và có chỗ nước nông. Nhiều chỗ ít nước.

Nước ngầm có thể mặn hơn nước biển và chứa nhiều kim loại tan chảy và hóa chất khác cần xử lý trước khi uống hoặc dùng cho nông nghiệp.

Trong cuốn sách "Cuộc hành trình đến lõi Trái Đất" xuất bản năm 1864, tác giả Jules Verne hình dung ra đại dương trong lòng hành tinh.

Nước mắc trong vỏ Trái Đất ở vùng trung chuyển giữa lớp vỏ cao và thấp, sâu từ 410 đến 660km.

Nguồn: Ancient Code

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại