Phát hiện công trình khổng lồ 1.500 năm tuổi dưới đáy hồ cao nhất trên Trái Đất

Cẩm Mai |

Nhìn mặt hồ Titicaca xanh biếc và phẳng lặng, không ai ngờ rằng nó chôn giấu trong lòng cả một công trình cổ đã hơn 1.500 tuổi.

Hồ Titicaca nằm trên dãy núi Andes, giữa 2 đất nước bí ẩn nhất thế giới là Peru và Bolivia. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Nam Mỹ và còn được coi là hồ nước có tàu bè qua lại nhiều nhất thế giới.

Phát hiện công trình khổng lồ 1.500 năm tuổi dưới đáy hồ cao nhất trên Trái Đất - Ảnh 1.

Hồ nước Titicaca bên núi non trập trùng.

Hồ nước cao nhất thế giới (ở độ cao 3,812 m trên mực nước biển) Titicaca được coi là chiếc nôi của các nền văn minh cổ đại Peru, trong đó có những nền văn minh lớn như: Andean, gồm: Purakas, Tiwanakus và Inca.

Nền văn minh để lại nhiều dấu tích trong hồ nhất. Đặc biệt là đền thờ bí ẩn chìm dưới hồ đã 1.000 đến 1.500 năm tuổi.

Đảo Mặt Trời là đảo lớn nhất trong hồ Titicaca. Khu di tích Chincana nằm phía bắc đảo. Nhiều người nói rằng đây là mê cung bằng đá. Chincana từng là nơi thờ cúng linh thiêng của các thầy tu người Inca.

Phát hiện công trình khổng lồ 1.500 năm tuổi dưới đáy hồ cao nhất trên Trái Đất - Ảnh 2.

Phát hiện công trình khổng lồ 1.500 năm tuổi dưới đáy hồ cao nhất trên Trái Đất - Ảnh 3.

Dấu tích còn lại của mê cung bằng đá Chincana .

Đối diện với khu di tích Chincana. Bên phía nam đảo là Cầu thang đá Inca gồm 206 bậc thang dẫn đến đài phun nước linh thiêng ở trên cao.

Trên đảo Mặt Trăng là tàn tích mới được phát hiện. Đảo Mặt Trăng là đảo lớn thứ hai trong hồ Titicaca. Nơi đây là dấu tích còn lại nhà của Mẹ Đồng Trinh Mặt Trời Chosen dành cho phụ nữ địa phương theo tôn giáo.

Phát hiện công trình khổng lồ 1.500 năm tuổi dưới đáy hồ cao nhất trên Trái Đất - Ảnh 4.

Dấu tích còn lại nhà của Mẹ Đồng Trinh Mặt Trời Chosen dành cho phụ nữ địa phương theo tôn giáo.

Phát hiện đền thờ cổ đại 1.500 năm tuổi

Năm 2000, một nhóm nhà khảo cổ quốc tế đã phát hiện ra dấu tích một đền thờ cổ dưới nước có niên đại 1.000 đến 1.500 năm tuổi, tồn tại trước nền văn minh Inca.

Phát hiện công trình khổng lồ 1.500 năm tuổi dưới đáy hồ cao nhất trên Trái Đất - Ảnh 5.

Dấu tích đền thờ cổ dưới nước hồ Titicaca.

Đền thờ do người Tiwanaku xây dựng. Dấu tích ngôi đền trải rộng trên diện tích 200m x 50m, nghĩa là rộng gần gấp đôi một sân bóng đá thông thường.

Phát hiện công trình khổng lồ 1.500 năm tuổi dưới đáy hồ cao nhất trên Trái Đất - Ảnh 6.

Phát hiện công trình khổng lồ 1.500 năm tuổi dưới đáy hồ cao nhất trên Trái Đất - Ảnh 7.

Những hiện vật tìm thấy trong khu tàn tích đền thờ cổ dưới nước.

Hơn 200 thợ lặn đã lặn xuống hồ quay video ngôi đền thờ dưới nước. Họ còn tìm thấy nền đất cao trồng hoa màu, một con đường dài, một bức tường dài 800m và một số hiện vật cổ dưới hồ Titicaca. Họ hy vọng sẽ nâng khu tàn tích này lên mặt đất để dễ dàng nghiên cứu hơn.

Nguồn: EWAO, Ancient Origins

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại