"Nếu không có điểm yếu này, lúc này HAGL đã có một vị trí khác tốt hơn"

Hải Bình |

HLV Dương Minh Ninh chỉ ra điểm yếu lớn nhất của HAGL và hy vọng các học trò cần sớm khắc phục.

Trong chiến thắng 3-2 của HAGL trước Quảng Ninh, đội bóng phố Núi có được lợi thế khá lớn với việc dẫn trước 3 bàn. Nhưng sự chùng xuống bất ngờ của thầy trò HLV Dương Minh Ninh đã giúp cho đội khách có liên tiếp 2 bàn gỡ ngay đó. Đây cũng chính là điểm yếu lớn nhất của đội chủ sân Pleiku.

"Thực sự, đó là điều tôi luôn luôn dặn học trò của mình từ khi lên nắm quyền HLV trưởng của HAGL. Hai bàn thua trong trận Quảng Ninh vừa rồi, những cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự đã thiếu sự quyết liệt cần thiết khi truy cản. Hơn nữa, họ cứ chủ quan là tiền đạo đối phương việt vị trong khi trọng tài chưa cắt còi.

Trước đó là trận đấu HAGL để thua Hải Phòng đúng 1 bàn. Bàn thua đó xuất phát từ 1 quả ném biên, hàng thủ chủ quan tưởng chừng không nguy hiểm, không theo sát để rồi tiền đạo của Hải Phòng thoải mái dứt điểm.

HAGL thường thua những bàn rất khó hiểu. Tôi hy vọng từ giờ họ sẽ không bị như thế nữa", HLV Dương Minh Ninh chia sẻ về việc HAGL thường bị thua trước, hoặc đang dẫn bàn khá nhiều những cũng dễ dàng để cho đối thủ có được bàn gỡ, nhiều khi bị gỡ hòa hoặc thua ngược rất đáng tiếc.

Nếu không có điểm yếu này, lúc này HAGL đã có một vị trí khác tốt hơn - Ảnh 1.

HAGL chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Quảng Ninh. Ảnh: Cao Nguyên.

"Sau mỗi trận thua, họp đội tôi cũng đã lưu ý, nhắc nhở các học trò rất nhiều. Trước khi vào trận tôi cũng nhắc thêm nữa, toàn đội nhất là hàng thủ cần thủ phải tập trung trong suốt 90 phút. Nhưng điều đó vẫn lặp lại, thời điểm họ mất tập trung, HAGL lại thua bàn không đáng có. Nếu không có điểm yếu này, HAGL đã có một vị trí khác

Điều này cũng rất khó có thể yêu cầu cầu thủ tập trung suốt trong 90 phút căng thẳng. Trên sân, toàn đội vẫn thường xuyên thông tin cho nhau. Nhưng vấn đề ở đây là thời điểm, chỉ cần 1 giây lơ là, đối thủ khai thác được thì việc thua bàn là điều hiển nhiên", vẫn lời HLV Dương Minh Ninh.

Có thể nói, hàng thủ đang chính là "tử huyệt" của HAGL tại V.League 2019. Điều này xuất phát từ việc hàng thủ của họ hiện đang sứt mẻ nghiêm trọng. Cặp trung vệ chủ lực Hoàng Lâm và Kim Bongjin hiện đang chấn thương, chưa hẹn ngày trở lại.

Đó cũng chính là nguyên nhân mà HLV Dương Minh Ninh kéo hậu vệ trái Đức Lương vào chơi trung vệ cùng Trọng Sáng. Hiện tại, vị trí trung vệ của HAGL còn Thân Thắng Toàn và Bùi Ngọc Tín, nhưng cả hai cầu thủ này lại ít được sử dụng trong thời gian qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại