Nếu có thêm Su-35 và S-400, PK-KQ Việt Nam đứng đầu khu vực

Nam Đồng |

Tại triển lãm Defense & Security tổ chức tại Thái Lan, trưởng đoàn Nga - ông Mikhail Petukhov cho biết họ đang đàm phán việc bán cho Việt Nam hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Bên cạnh đó, ông Viktor Brakunov - người đứng đầu bộ phận quan hệ đối ngoại của Công ty Xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport cung cấp thêm thông tin rằng, Nga hy vọng sẽ mở rộng quy mô hợp tác kỹ thuật quân sự với các nước Đông Nam Á.

Quan chức Rosoboronexport đã đề cập đến máy bay chiến đấu Su-35, máy bay huấn luyện Yak-130, các trực thăng Mi và xe tăng T-90 như những thiết bị quân sự hấp dẫn trên thị trường khu vực.

Đáng chú ý là tên lửa phòng không tầm xa S-400 cùng máy bay chiến đấu thế hệ 4,5 Su-35S từ lâu đã được coi là ứng viên sáng giá để đẩy nhanh công cuộc tiến lên hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nếu có thêm Su-35 và S-400, PK-KQ Việt Nam đứng đầu khu vực - Ảnh 1.

Tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 Su-35S

Hiện nay Không quân Việt Nam đang sử dụng 3 loại chiến đấu cơ dòng Sukhoi là Su-30MK2, Su-27SK/UBK và Su-22M. Trong khi Su-22M và Su-27 là máy bay đơn nhiệm, chỉ làm tốt chức năng cường kích tấn công hoặc tiêm kích chiếm ưu thế trên không thì Su-30MK2 lại thuộc dòng tiêm kích đa năng.

Su-30MK2 có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên biển và trên đất liền bằng cách loại vũ khí có điều khiển chính xác. Nhưng theo nhiều ý kiến nhận xét đứng trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ hàng không quân sự thì Không quân Việt Nam cần được bổ sung thêm những loại máy bay tiêm kích tiên tiến và ưu việt hơn nữa.

Và Su-35S dường như là một ứng viên rất sáng giá. Dòng máy bay tiêm kích được xếp hạng thế hệ 4++ này được tích hợp những hệ thống điện tử tối tân nhất như radar mảng pha quét thụ động N035 IrbisE cực nhạy cùng động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều AL-41F1S mà nó tỏ ra vượt trội mọi đối thủ cùng thế hệ hiện nay cả trong vai trò tiêm kích lẫn cường kích.

Dự kiến phải tới sau năm 2020 thì tiêm kích thế hệ 5 mới xuất hiện ở khu vực Đông Nam Á, cho nên nếu Không quân Việt Nam có Su-35S trong biên chế để phối hợp cùng số lượng Su-30MK2 và Su-27 hiện có thì sẽ tạo ra sức mạnh đáng nể trên không.

Nếu có thêm Su-35 và S-400, PK-KQ Việt Nam đứng đầu khu vực - Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400

Trong khu vực ASEAN, Việt Nam là nước duy nhất đã đưa vào khai thác tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa, đó chính là S-300PMU1. Vũ khí đặc biệt này kết hợp cùng những hệ thống tầm trung và tầm ngắn hiện đại khác tạo ra một lưới lửa giăng kín bầu trời.

Mạng lưới phòng không của Việt Nam chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nếu được bổ sung S-400 Triumf, chưa cần tên lửa 40N6 tầm bắn 400 km mà chỉ với 48N6E3 có cự ly 250 km, đi kèm các loại radar cảnh giới và dẫn bắn tối tân 96L6E, 92N6E... là đã đủ khiến đối phương phải cân nhắc rất kỹ trước ý định xâm phạm vùng trời Việt Nam.

Cần nhớ lại rằng S-400 ban đầu dự định mang tên định danh S-300PMU-3, nghĩa là nó có thể phối hợp rất tốt với các thế hệ S-300 đời cũ để giúp chúng nâng cao sức mạnh tác chiến, sự liên kết này tương tự như giữa Su-35S với Su-30MK2, sẽ càng xây chắc vị thế dẫn đầu của phòng không Việt Nam trong khu vực.

Nếu trong tương lai không xa Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam được đầu tư mua sắm thêm hai loại vũ khí tối tân trên thì đây dĩ nhiên là một thông tin rất vui đối với những người quan tâm và theo dõi tình hình quân sự nước nhà.

Tiêm kích Su-35S biểu diễn những động tác nhào lộn có một không hai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại