"Nếu bỏ thi bikini thì phải trang bị máy X-quang cho các giám khảo"

Tùng Lâm |

"Số đo hình thể, dáng vóc, làn da đều là những yếu tố quan trọng và liệu bạn có thể đánh giá chúng chính xác nếu nhìn qua bộ đầm dạ hội chăng?", Hoa hậu Thu Hoài nêu quan điểm về việc có thể sẽ bỏ phần thi bikini.

Nổi tiếng với nhan sắc trẻ trung, sự nghiệp thành đạt và cả những bài viết sắc sảo, hóm hình trên mạng xã hội, Hoa hậu phu nhân Thu Hoài là một nhân vật khá đặc biệt trong làng giải trí. Trước mỗi vấn đề được dư luận quan tâm, Thu Hoài luôn có những góc nhìn riêng biệt và đầy cá tính.

Trước luồng thông tin các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam đang được lấy ý kiến về việc loại bỏ phần thi áo tắm, Thu Hoài cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn liên quan tới vấn đề này.

Nếu bỏ thi bikini thì phải trang bị máy X-quang cho các giám khảo - Ảnh 1.

Bước sang tuổi 42 nhưng Hoa hậu Thu Hoài vẫn giữ cho mình sự trẻ trung tới khó tin

Chị nghĩ gì nếu như một ngày nào đó các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam sẽ không còn phần trình diễn bikini?

Tôi nghĩ đó là một tin buồn dành cho nhiều người, nhất là các quý ông (cười). Bạn cũng biết đấy, phần thi bikini luôn là phần thi thu hút nhất, nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ khán giả. Vì vậy nếu loại bỏ phần thi này, tôi sợ rằng sức hút của các cuộc thi nhan sắc sẽ giảm xuống rất nhiều.

Bên cạnh các quý ông thì liệu, ai sẽ là người thiệt thòi, nếu như quy định này được ra đời?

Tôi nghĩ người bị thiệt thòi không chỉ là các quý ông đâu. Nhu cầu thưởng thức cái đẹp vốn là nhu cầu chung của con người và mọi khán giả sẽ đều thiệt thòi nếu như không còn được thưởng thức những màn trình diễn nóng bỏng, đẹp mắt nữa.

Kế tiếp đó, người thiệt thòi còn là cả những thí sinh. Đến với cuộc thi, họ có thể đã bỏ rất nhiều công sức để tập luyện để có thể hình đẹp và rốt cuộc, họ lại không thể phô bày điểm mạnh của mình. Cuối cùng, người thiệt thòi sẽ chính là ban tổ chức các cuộc thi nhan sắc bởi tôi nghĩ khi mất đi một điểm nhấn, sự quan tâm chú ý dành cho cuộc thi sẽ ít đi nhiều.

Tôi cũng đã suy nghĩ khá nhiều và thực tình, tôi chưa nghĩ ra điều gì có lợi nếu như quy định này được ra đời cả!

Nếu bỏ thi bikini thì phải trang bị máy X-quang cho các giám khảo - Ảnh 2.

Phần thi Bikini luôn được mong đợi nhất các cuộc thi Hoa hậu.

Nhưng còn yếu tố văn hoá, việc đảm bảo thuần phong mỹ tục như một số luồng ý kiến ủng hộ dự định mới này thì chị nghĩ sao?

Văn minh hay văn hoá không thể hiện ở chuyện bạn mặc bikini hay đầm dạ hội (cười). Tôi lấy ví dụ như những bức ảnh nude của Thái Phiên chẳng hạn, chúng là nghệ thuật đấy chứ? Rồi thì tượng David của Michealangelo, nó là tượng một người đàn ông không hề mặc quần áo. Vậy chúng cũng là... vi phạm thuần phong mỹ tục à?

Về những điều khác tôi không dám bàn, nhưng nếu cấm bikini vì sợ ảnh hưởng tới văn hoá thì tôi e rằng, chúng ta đang đi ngược dòng văn hoá mất rồi. Thế giới văn minh hiện đại chúng ta đang sống không nên tồn tại những suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu như vậy.

Nếu phải đưa ra một lý do để phản đối việc bỏ phần thi bikini thì chị sẽ đưa ra lý do gì?

Nếu muốn phản đối thì tôi nghĩ có nhiều lý do để đưa ra lắm. Thứ nhất, bạn phải biết rằng thi nhan sắc không chỉ chấm mỗi gương mặt hay trí tuệ. Số đo hình thể, dáng vóc, làn da đều là những yếu tố quan trọng và liệu bạn có thể đánh giá chúng chính xác nếu nhìn qua bộ đầm dạ hội?

Nếu vậy thì tôi kiến nghị phải có máy chụp X-quang tại bàn làm việc của giám khảo để họ có thể làm tốt hơn công việc của mình, vì tôi cũng chưa biết họ sẽ đánh giá về thể hình, làn da các thí sinh ra sao nếu không có phần thi áo tắm!

Thứ 2, là một hoa hậu, bạn phải chinh phục được cảm nhận của số đông một cách thực tế và không có gì thuyết phục hơn một màn trình diễn áo tắm cả. Thời trang bây giờ rất phát triển rồi, một bộ trang phục hoàn toàn có thể giấu nhẹm nhược điểm, tôn lên vóc dáng cơ thể cho người mặc. 

Chỉ có những bộ bikini mới phô bày trọn vẹn vẻ đẹp cơ thể của từng người một cách chân thực nhất.

Nếu bỏ thi bikini thì phải trang bị máy X-quang cho các giám khảo - Ảnh 3.

Thu Hoài thường có những câu trả lời thẳng thắn và rất thông minh

Chị nghĩ sao nếu như có ý kiến có thể thay đổi bikini bằng đồ thể thao hay trang phục bó sát người?

Tôi muốn hỏi lại là nếu mặc những bộ đồ đó, liệu bạn có đánh giá được độ săn chắc, quyến rũ của những cô gái hay không? Có thể đưa ra nhận xét chuẩn về cấu trúc cơ thể, làn da và khung xương hay không? Mà những yếu tố đó, theo tôi biết là cực kì quan trọng.

Và cuối cùng, tại sao cứ bắt buộc phải thay thế một thứ trang phục đã rất thích hợp bằng những bộ đồ ít phù hợp và gây nhiều rắc rối hơn?

Ngoài bikini thì ban tổ chức các cuộc thi hoa hậu nên thay đổi điều gì để nâng cao chất lượng?

Về điều này tôi xin phép được nhận xét dưới con mắt của một khán giả nhé. Thật sự tôi nghĩ chúng ta có nhiều việc cần thay đổi hơn là việc bỏ phần thi áo tắm. Nếu muốn cuộc thi trở nên văn hoá hơn, xin hãy tập trung vào việc nâng tầm trí tuệ, kiến thức cho những thí sinh. 

Chứ đừng để tình trạng những cô gái xinh xắn, đẹp đẽ đứng như trời trồng lúc ứng xử hoặc trả lời như học thuộc lòng. Tôi nghĩ đó mới là văn hoá.

Còn nếu muốn cuộc thi trung thực hơn, uy tín hơn thì việc ban tổ chức cần làm không phải là quy định thí sinh mặc gì, mà là kiểm tra chất lượng thí sinh chặt chẽ trước khi thi. 

Không để lọt các thí sinh có lý lịch không phù hợp, thí sinh từng thẩm mỹ hay có gian lận, đó là cách thiết thực để nâng tầm các cuộc thi nhan sắc. Và tôi nghĩ điều này dễ dàng và đơn giản hơn nhiều việc tranh cãi xem các thí sinh phải mặc những gì!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại