Chuyện bỏ diễn bikini tại các cuộc thi Hoa hậu: Dàn Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng phản đối

Thái An |

Hoa hậu Đàm Lưu Ly, Á hậu Thụy Vân, Hoàng Thùy và người đẹp Phan Thị Mơ đều cho biết không nên bỏ phần thi bikini ở các cuộc thi nhan sắc trong nước.

Mới đây, BTC cuộc thi "Miss Ameria - Hoa hậu Mỹ" quyết định cắt bỏ phần thi bikini khỏi chung kết kể từ mùa giải năm nay.

Thông tin này đã nhận được những ý kiến trái chiều ở cả dư luận trong nước lẫn nước ngoài. Sáng 08/06, ông Lê Minh Tuấn - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết cơ quan quản lý sẽ lấy ý kiến về dự thảo nghị định mới vào 22/06 tới tại Huế.

Chuyện bỏ diễn bikini tại các cuộc thi Hoa hậu: Dàn Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng phản đối  - Ảnh 1.

Việc có hay không bỏ cuộc thi bikini ở các cuộc thi nhan sắc trong nước đang nhận luồng ý kiến trái chiều.

"Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Mỹ thấy phần thi bikini cho tới thời điểm này không cần thiết nữa, họ muốn hướng đến tập trung vào đánh giá trí tuệ của thí sinh thì đó cũng là một yếu tố tích cực.

Trước những phản hồi về việc Hoa hậu Mỹ bỏ phần thi bikini, Cục đưa ra nội dung này để trao đổi, lấy ý kiến từ các tổ chức, cá nhân liên quan… Chúng tôi sẽ xem phản hồi từ dư luận, từ các đối tượng chịu tác động thế nào.

Nếu có sự đồng thuận cao từ cơ quan quản lý, từ các tổ chức, cá nhân và quy định mới có khả năng giúp đạt hiệu quả quản lý tốt, không ảnh hưởng tới chất lượng các cuộc thi thì sẽ thể chế vào văn bản pháp luật" - ông Lê Minh Tuấn nói.

Trước đó, pháp luật Việt Nam chưa có quy định nào cấm hay hạn chế phần thi bikini, tuy nhiên người đại diện của Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhấn mạnh vẫn phải ưu tiên vẻ đẹp trí tuệ, nhân cách trước vẻ đẹp hình thể.

Với thông tin cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ lấy ý kiến để xem có nên bỏ phần thi bikini ở các cuộc thi hoa hậu hay không?

Rất nhiều các người đẹp nổi tiếng đã bày tỏ nhận định cá nhân của mình.

Chuyện bỏ diễn bikini tại các cuộc thi Hoa hậu: Dàn Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng phản đối  - Ảnh 2.

Đăng quang cách đây 23 năm, song Đàm Lưu Ly cho biết cô không đồng tình việc bỏ thi bikini.

"Hoa hậu Áo dài TP.HCM 1995" - người đẹp 23 năm chưa có người kế vị Đàm Lưu Ly thẳng thắn cho rằng:"Tôi không đồng ý với việc bỏ phần thi bikini kể cả cuộc thi trong nước hay nước ngoài.

Đã là cuộc thi người đẹp thì bắt buộc phải có đầy đủ các phần thi. Như các sân chơi nhan sắc ở quốc tế, họ đã phải tính toán rất kĩ rồi mới tổ chức.

Mình không nhất thiết phải bắt chước nước ngoài nhưng họ đã đi trước mình nhiều năm rồi. Dại gì mình không làm lại? Bikini là phần thi khó nhất trong tất cả các cuộc thi người đẹp. Hình thể xấu hay đẹp sẽ được khoe hết ra khi biểu diễn.

Còn thi áo dài, trang phục dạ hội hay công sở thì sẽ che được nhiều khuyết điểm. Thi người đẹp mà che hết khuyết điểm đi rồi thì làm sao mà chấm?".

Chuyện bỏ diễn bikini tại các cuộc thi Hoa hậu: Dàn Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng phản đối  - Ảnh 3.

Á hậu Thụy Vân thời thi "Hoa hậu Việt Nam 2008".

Đồng ý kiến với đàn chị, Á hậu 2 "Hoa hậu Việt Nam 2008" Thụy Vân nói: "Việc Cục Nghê thuật Biểu diễn muốn chú trọng hơn tới vẻ đẹp tri thức và tài năng của các tân Hoa hậu là điều nên làm và đáng hoan nghênh, nhằm tránh tình trạng có người đăng quang ko được toàn tài mà chỉ thiên về vẻ đẹp hình thể.

Tuy nhiên, việc bỏ phần thi áo tắm hay không lại tùy thuộc vào từng BTC của mỗi cuộc thi. Cá nhân tôi cho rằng không nên bỏ phần thi áo tắm vì 3 lý do: - Vẻ đẹp hình thể là một trong số những tiêu chí quan trọng và cần thiết với một Hoa hậu.

- Phần thi áo tắm nếu được thể hiện một cách khéo léo, không vi phạm thuần phong mỹ tục thì là một phần thi thể hiện sự tự tin và nét đẹp của các thí sinh.

- Trên thế giới các cuộc thi uy tín và tầm cỡ đều có phần thi áo tắm và nó không gây ra phản ứng dư luận nào vậy tại sao chúng ta lại phải bỏ phần thi này.

Còn việc đánh giá ra sao để tìm ra 1 thí sinh toàn tài hội tụ đủ các yếu tố để đăng quang là do sự cân đối của BTC cuộc thi.

Chuyện bỏ diễn bikini tại các cuộc thi Hoa hậu: Dàn Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng phản đối  - Ảnh 5.

Đại diện Việt Nam tại "Hoa hậu Trái đất 2011"

Từng đạt nhiều thành tích nhan sắc trong nước, đại diện quốc gia dự thi "Hoa hậu Trái đất 2011" và sắp tới là "Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018", Phan Thị Mơ bày tỏ quan điểm: "Tôi có đọc báo và biết thông tin "Hoa hậu Mỹ" đã bỏ phần thi bikini.

Nhưng ý kiến của cá nhân tôi thì không nên bỏ phần thi bikini ở các cuộc thi sắc đẹp. Tất nhiên hoa hậu thì phải đẹp cả tâm hồn lẫn hình thể. Song phần thi bikini sẽ giám khảo có thể đánh giá vóc dáng và chấm điểm chuẩn xác nhất".

Á hậu 2 "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" Hoàng Thùy thì nói rằng: "Tôi thấy phần thi bikini cho khán giả có cái nhìn khách quan về vẻ đẹp của thí sinh, dĩ nhiên là để đạt danh hiệu còn nhiều yếu tố khác.

Chuyện bỏ diễn bikini tại các cuộc thi Hoa hậu: Dàn Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng phản đối  - Ảnh 6.
Á hậu Hoàng Thùy.

Nhưng đâu nhất thiết phải bỏ thi bikini trong khi đây là phần thi được đánh giá là thu hút nhất tại các cuộc thi sắc đẹp".

Clip Hoàng Thùy trình diễn bikini.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại