Ném đá Tuấn Tài ư? Làm ơn hãy học fan Thái Lan đi!

Đoàn Dự |

Tuấn Tài có lẽ đang là cái tên "hot" nhất trên các trang mạng xã hội tại Việt Nam từ tối qua tới giờ vì anh liên tục bỏ lỡ cơ hội giúp Đoàn quân đỏ vượt qua Indonesia.

Hãy công bằng với Tuấn Tài

Không chỉ chỉ trích Tuấn Tài trên "tường nhà mình" hay các khu vực chia sẻ chung, có nhiều CĐV quá khích còn mò cả vào trang mạng xã hội của Tuấn Tài để mắng nhiếc. Điều đó chỉ làm sướng miệng những ai đang cảm thấy ức chế hay sẽ tốt hơn cho U22 Việt Nam.

Hôm qua khi được hỏi về việc để Tuấn Tài thi đấu cả trận, HLV Lê Thụy Hải nói:

"Tấn Tài có rất nhiều cơ hội là phải biết di chuyển, biết chỗ nóng. Dứt điểm không chuẩn nhưng sút rất mạnh. Tôi thích cậu ấy ở sự mạnh mẽ, có cài tì, không sợ sệt. Còn vì sao Hữu Thắng không dùng cầu thủ khác thay Tuấn Tài thì không nói được. Có thể Đức Chinh hay Thanh Bình có vấn đề gì thì sao.

Đó là chuyện của anh Thắng. Anh ấy là người mong Thắng nhất nên chúng ta không thể nói chuyện vì sao anh ấy sử dụng Tuấn Tài. Không sao cả, hôm nay U22 Việt Nam đá tôi rất thích dù bàn thắng không tới".

Bảng B, SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia

Chẳng ai biết chính xác lý do hơn HLV Hữu Thắng việc anh vẫn sử dụng Tuấn Tài cả trận gặp Indonesia hôm qua, dù tiền đạo này bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tuy nhiên, hãy công bằng phán xét những điểm được và chưa được của chân sút này.

Cũng cần phải nói, đối diện với một hàng thủ chơi đầy tiểu xảo, thô bạo của Indonesia, sự gan dạ, tinh quái của Tuấn Tài cũng rất có tác dụng. Tuấn Tài bị phạm lỗi thô bạo nhiều chẳng kém Văn Toàn.

Trong khi Văn Toàn có một tình huống trả đũa ở cuối trận may mắn không bị trọng tài trừng phạt thì Tuấn Tài đối diện vấn đề khác hẳn. Tài cứ thế chịu đựng, chiến đấu ngày càng mạnh mẽ hơn và có lẽ điều ấy đã khiến đối phương nghĩ cần mạnh tay hơn trong việc "triệt" tinh thần của chân sút SLNA.

Chính điều ấy đã khiến cầu thủ đội bạn nghĩ tới chuyện đánh nguội Tuấn Tài, dù đã có một thẻ vàng. Hệ quả là khi trận đấu còn hơn 30 phút, chúng ta được chơi hơn người.

Ném đá Tuấn Tài ư? Làm ơn hãy học fan Thái Lan đi! - Ảnh 2.

Chỉ trích Tuấn Tài sẽ tốt hơn cho U22 Việt Nam và bản thân tiền đạo này?

Hãy học fan Thái Lan

Fan Thái Lan đang thất vọng cùng cực với U22 của họ tại SEA Games 29. Đã có vô vàn lời than phiền về đội bóng nhưng chủ yếu nhắm vào HLV Worrawoot Srimaka. Quân thua trảm tướng là lẽ thường tình và ông Worrawoot Srimaka đã từng là một danh thủ xứ Chùa tháp, giờ làm HLV thì qua quen với việc ứng phó những lời chỉ trích từ NHM, giới truyền thông.

CĐV Thái Lan gần như không chỉ trích các cầu thủ, dù tất nhiên khi một đội bóng chơi dở mãi, cầu thủ không thể không có lỗi. Người Thái luôn phản biện một cách tích cực, đặc biệt tránh gây tâm lý lên các cầu thủ trẻ, những người mà sau sai lầm hôm nay có thể sẽ là thần tượng ngày mai khi họ hoàn thiện được bản thân.

Trở lại với câu chuyện Hồ Tuấn Tài, trong thời buổi bóng đá Việt Nam thiếu vắng những tiền đạo tài năng, ở lứa tuổi trẻ sẽ rất khó để gạt đi một người như tiền đạo xứ Nghệ. Nói riêng tại SEA Games 29 này nếu chúng ta đi tới trận Chung kết sẽ còn 3 trận đấu nữa.

Ai dám chắc Hà Đức Chinh hay Lê Thanh Bình sẽ luôn ổn để được tung vào sân thi đấu và vì thế Tuấn Tài vẫn là một nhân vật quan trọng trên hàng công đội bóng. Vậy mà giờ đây nhân vật ấy đang chịu muôn vàn sự chỉ trích thì liệu có thể vững bước tiến lên, nhìn thẳng đối phương mà đá hay phải lùi lại, tự co mình vì những lời khó nghe?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại