Fan Indonesia: Trọng tài không cứu Indonesia, hãy trách Việt Nam hơn người vẫn "tịt ngòi"

Trư Cương Liệt |

Người hâm mộ Indonesia tỏ ra rất đoàn kết trong việc ủng hộ lối chơi cũng như từng thành viên của đội nhà.

Hòa 0-0 với U22 Việt Nam, cánh cửa vào bán kết đang rộng mở với U22 Indonesia. Ở vòng đấu cuối, đội bóng xứ Vạn Đảo cần thắng Campuchia cách biệt 3 bàn và "tọa sơn quan hổ đấu", nhìn Việt Nam quyết chiến với Thái Lan.

Trước những chỉ trích từ một số CĐV Việt Nam như "trọng tài thiên vị xử ép U22 Việt Nam" hay "Indonesia chơi xấu, không đáng có điểm", người hâm mộ xứ Vạn Đảo lập tức phản pháo với quan điểm khá đồng nhất.

"Người thổi phạt là trọng tài. Indonesia đâu thể làm gì được", anh Muhammad Tegarrafiadi nói.

CĐV Dery Rian bình luận: "Đây là bóng đá, ngay cả Atletico Madrid cũng chơi rắn đấy thôi. Mọi cầu thủ đều sẵn sàng làm mọi thứ vì chiến thắng của đội tuyển. Chúng tôi phải làm thế, vì Việt Nam thực sự nguy hiểm".

Fan Indonesia: Trọng tài không cứu Indonesia, hãy trách Việt Nam hơn người vẫn tịt ngòi - Ảnh 1.

U22 Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Anh Yulius Saputra tự hào nói: "Đó chính là Indonesia. Nếu muốn lên ngôi ở Đông Nam Á, các đối thủ sẽ phải đánh bại chúng tôi nhiều hơn một lần. Chỉ có Thái Lan mới đủ sức làm việc ấy, Việt Nam kỹ năng tốt nhưng tinh thần và thể lực quá yếu".

CĐV tên Arrival Hidayat phân tích: "1 thẻ đỏ và 4 thẻ vàng, vậy mà người ta vẫn nói Indonesia được trọng tài thiên vị?".

"Nếu trách 11 cầu thủ Indonesia chơi xấu, vậy sao không trách Việt Nam hơn 11 đá với 10 mà không ghi được bàn đi?", một người hâm mộ Indonesia mỉa mai U22 Việt Nam.

Anh Kosuke Ueki thì đăng tải lại hình ảnh quả penalty mà ĐT Việt Nam được nhận tại bán kết AFF Cup 2016 gặp Indonesia (dẫn đến bàn thắng của Văn Quyết). Theo CĐV này, trọng tài cũng có lúc sai. ĐT Việt Nam từng được nhận 1 quả penalty không đáng thì cũng có thể mất 1 quả penalty khác.

Một số người hâm mộ Indonesia lại trích đăng những clip ĐT Việt Nam thi đấu với Thái Lan dưới thời HLV Miura như một cách ám chỉ rằng: Đội bóng này cũng từng phải chọn cách chơi rắn.

Trong khi CĐV Việt Nam còn nuối tiếc và chỉ trích Tuấn Tài - tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn - một cách khá quyết liệt thì fan Indonesia lại ra sức bảo vệ tiền vệ phải nhận thẻ đỏ Hanif.

Tài khoản facebook Jabang Tutuka: "Dù Hanif phải nhận thẻ đỏ, nhưng cá nhân tôi dành sự trân trọng rất lớn đến cầu thủ trẻ này, anh ta đã cống hiến hết mình vì đội tuyển".

Fan Indonesia: Trọng tài không cứu Indonesia, hãy trách Việt Nam hơn người vẫn tịt ngòi - Ảnh 2.

Tình huống trọng tài phạt thẻ đỏ Hanif.

Anh Emile Everhard Gasper động viên đồng thời nhắc nhở Hanif: "70 phút chơi tốt bị che mờ bởi một khoảnh khắc sai lầm. Hi vọng rằng sau những lời xin lỗi, cậu ấy có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm cho tương lai. Và tốt hơn, đừng đem các thói quen ở giải VĐQG đi thi đấu quốc tế'.

CĐV Riki Ginting lại bày cho Hanif một "chiêu" khác: "Lần sau tôi hi vọng cậu ta sẽ khôn ngoan hơn, sử dụng miệng lưỡi giỏi như Materazzi vậy. Đừng dại dột vung chân tay lên nữa".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại