HLV Lê Thụy Hải: "Không sao, đá thế này Việt Nam chẳng phải sợ Thái Lan"

Đoàn Dự (Ảnh: D.A) |

U22 Việt Nam không thể thắng U22 Indonesia nhưng HLV Lê Thụy Hải khẳng định ông hài lòng với những gì thầy trò Hữu Thắng đã thể hiện.

Bảng B, SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia

"U22 Việt Nam đá thế này quá tốt rồi"

Ít phút trước, U22 Việt Nam đã có trận đấu vô cùng căng thẳng, hấp dẫn trước U22 Indonesia. Dù tạo ra vô số cơ hội, được chơi hơn người trong hơn 30 phút cuối trận nhưng đáng tiếc, Đoàn quân đỏ đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0.

Đã có 2 lần lưới Indonesia rung lên nhưng đều không được công nhận do việt vị. Quang Hải thì bị bỏ lỡ 1 pha đá phạt đền ở cuối trận khi bị đối phương đốn ngã trong vùng cấm địa.

"Chúng ta bỏ lỡ khá nhiều không chỉ riêng hôm nay mà hôm nào mà chả bỏ lỡ. Nhưng hôm nay các bạn đá thế là được. Đội Việt Nam xứng đáng là ứng viên vô địch. Indonesia họ hơn 3 đội mình đã thắng. Hôm nay chúng ta cũng hay hơn bạn rất nhiều.

Nhưng họ tích cực, quyết tâm thì như nhau nhưng họ đá rất có tổ chức, biết khu vực nào cần nhiều người. Họ ít cơ hội hơn nhưng cũng có tấn công chứ không phòng ngự đơn thuần. Dù sao hòa ta vẫn đứng trên họ.

Trước một đối thủ như thế, chúng ta chơi vẫn tốt, không đá nhỏ quá. Tôi chỉ có 1 cái chê trách là tại sao chúng ta không tạt đi? Phải tạt đi mới giải quyết được vấn đề chứ không phải cứ đá thế này. Còn chúng ta đừng chê các em. Bóng đá thì phải vậy" – HLV Lê Thụy Hải nói.

HLV Lê Thụy Hải: Không sao, đá thế này Việt Nam chẳng phải sợ Thái Lan - Ảnh 2.

U22 Việt Nam 2 lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Về tiền đạo Tuấn Tài, người đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn hôm nay, thậm chí khiến 1 pha bóng đáng lẽ để Công Phượng dứt điểm đã thành bàn nhưng lại thành việt vị, ông Hải tiếp:

"Tấn Tài có rất nhiều cơ hội là phải biết di chuyển, biết chỗ nóng. Dứt điểm không chuẩn nhưng sút rất mạnh. Tôi thích cậu ấy ở sự mạnh mẽ, có cài tì, không sợ sệt. Còn vì sao Hữu Thắng không dùng cầu thủ khác thay Tuấn Tài thì không nói được. Có thể Đức Chinh hay Thanh Bình có vấn đề gì thì sao.

Đó là chuyện của anh Thắng. Anh ấy là người mong Thắng nhất nên chúng ta không thể nói chuyện vì sao anh ấy sử dụng Tuấn Tài. Không sao cả, hôm nay U22 Việt Nam đá tôi rất thích dù bàn thắng không tới".

HLV Lê Thụy Hải: Không sao, đá thế này Việt Nam chẳng phải sợ Thái Lan - Ảnh 3.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng không nên trách Tuấn Tài.

Việt Nam cứ đá thế này thì không phải ngại Thái Lan

Sau trận này, U22 Việt Nam cùng U22 Thái Lan có cùng 10 điểm nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng hơn ở hiệu số bàn thắng. Ông Hải cho rằng ở trận tới khi đụng độ đội bóng xứ Chùa tháp, U22 Việt Nam không có gì phải e ngại nếu cứ chơi như hôm nay.

"Việt Nam cần phải vào trong đã, còn vào Bán kết thì đội nào cũng giống nhau nên ta không phải chọn gì cả. Hôm nay Indo đá kém hơn mình, mình không may mắn thôi.

Quả cuối Hồ Tuấn Tài không ghi bàn thì đúng là không may. Rồi trọng tài không thổi phạt đền cho Quang Hải là thiệt thòi. Nhưng hôm nay gặp Indo mình mới đánh giá được là so các đối thủ khác mình không phải e ngại gì cả. Mình đá với Thái Lan hòa vẫn đầu bảng mà.

Hôm nay chúng ta đá cũng chặt chẽ, ban đầu hậu vệ biên không lên. Hôm nay đá chắc chắn, an toàn mà vẫn tấn công tốt. Mất bóng thì lùi về hỗ trợ nhau. Thái Lan không mạnh lắm. Nếu ta đá với Thái Lan như thế này thì không cần phải suy nghĩ".

HLV Lê Thụy Hải: Không sao, đá thế này Việt Nam chẳng phải sợ Thái Lan - Ảnh 4.

U22 Việt Nam cứ đá như hôm nay thì không phải ngại Thái Lan hay đối thủ nào.

Trước khi mất người vì thẻ vàng thứ 2, Indonesia thực tế chơi phòng ngự phản công rất đáng gớm trước Việt Nam. Nhưng ông Hải cho rằng dù đối phương còn đủ người, Đoàn quân đỏ vẫn sẽ là những người áp đảo.

Và có lẽ một phần vì được chơi hơn người, các học trò của HLV Hữu Thắng lại nôn nóng hơn mà bỏ lỡ cơ hội.

"Tôi nghĩ họ không mất người thì vẫn thế thôi, ta áp đảo họ chứ. Họ mất người thì mình lại hơi vội vàng. Ta cứ ra biên, vào nách rồi tạt thì tốt. Hay do ông BLV bảo chúng ta phải vội lên nên các em vội?".

HLV Lê Thụy Hải: Không sao, đá thế này Việt Nam chẳng phải sợ Thái Lan - Ảnh 5.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng trọng tài đã có một trận đấu khó khăn, khi 1 đội thường xuyên dùng tiểu xảo và đá thô bạo chứ ông không thiên vị. Nếu có chăng là thi thoảng trọng tài đã phạm sai lầm.

Cuối cùng, về việc nhiều NHM Việt Nam chê trách trọng tài thiên vị, ông Hải nêu quan điểm:

"Thực ra bóng đá thì các anh đừng có chê trách trọng tài. Vì mình nói khó lắm. Lúc ban đầu cậu BLV bảo do mình biết tiếng Anh, nói với họ nên họ thay đổi cách thổi. Đâu phải thế. Người ta được quyền chơi tiểu xảo.

Người ta được kéo dài thời gian nếu chưa phạm luật. Cần nói cho người ta hiểu chứ không như bạn tường thuật nói lung tung. Quan trọng là họ chưa vượt qua ranh giới.

Ví dụ Quang Hải ở cuối giờ họ có thổi thì phải hết sức rõ ràng. Tình huống rất khó chứ không phải không. Hai là họ cũng có suy nghĩ. Trước khi thổi 1 trận họ đều có tính toán hết. Nếu không thổi thì hòa Việt Nam vẫn đứng trên.

Vì thế các bạn cần làm cho người ta hiểu được. Trọng tài đã gặp một trận đấu khó chứ không phải thiên vị đối phương".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại